Máy đập lúa an toàn ĐT203/3/TLĐ

  •  
  • 941

Ở nước ta, việc cơ giới hoá và tự động hoá các khâu thu hoạch và sau thu hoạch là một trong những nhân tố tích cực để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn hiện nay. Máy đập lúa an toàn (Ảnh: tchdkh)Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn tồn tại những hạn chế về công tác an toàn-vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) trong sản xuất cần phải được khắc phục. Một trong những vấn đề đó chính là tình trạng tai nạn lao động trong sử dụng máy tuốt lúa đang có chiều hướng gia tăng.

Từ thực tế đó, Đề tài: “Đánh giá hiện trạng tai nạn lao động trong sử dụng máy tuốt lúa nông nghiệp và đề xuất các giải pháp tổng hợp bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành cho người nông dân” đã được Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động (KHKTBHLĐ) tiến hành nghiên cứu nhằm giúp cho người nông dân có thể phòng tránh, hạn chế tối đa những nguy cơ gây tai nạn trong quá trình sử dụng máy mà còn giúp họ từng bước nhận thức được tính thiết thực cũng như hiệu quả kinh tế - xã hội của công tác AT-VSLĐ trong sản xuất nông nghiệp nói chung và phù hợp với tinh thần Chỉ thị số 20/2004/CT/TTg ngày 8.6.2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện AT-VSLĐ trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta hiện nay.

Qua điều tra, khảo sát thực tế tình hình tai nạn trong vận hành và sử dụng máy đập lúa tại một số vùng trọng điểm lúa ở ba miền bắc, trung, nam, đồng thời đã tiến hành hồi cứu các số liệu TNLĐ về mắt trong sản xuất nông nghiệp nói chung và trong vận hành sử dụng máy tuốt lúa nói riêng theo các đơn vị y tế tỉnh và trung ương... Đề tài đã cơ bản phác hoạ được các nguyên nhân tai nạn cụ thể xẩy ra trong vận hành và sử dụng máy đập lúa.

Sau 2 năm nghiên cứu, các nhà khoa học của Viện KHKTBHLĐ đã chế tạo thành công máy đập lúa an toàn NILP-ĐT203/3/TLĐ. Việc ra đời sản phẩm trên không những giúp cho việc sản xuất chế tạo máy đập lúa được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, mà còn chứng tỏ được tính ưu việt hơn hẳn về mặt an toàn so với các loại máy đập lúa đang sử dụng hiện nay: Thay vì phải thao tác cấp lúa thủ công bằng tay, rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn dập nát, hoặc đứt bàn tay, cánh tay, cũng như những tổn thương về mắt do thóc văng bắn; máy đập lúa NILP-ĐT 203/3/TLĐ được trang bị cơ cấu cấp lúa bốn khâu linh hoạt, cơ cấu chắn thóc văng bắn đóng mở, hoàn toàn có thể loại bỏ được những nguy cơ gây sự cố tai nạn trên.

Bên cạnh đó, một loạt những cơ cấu an toàn khác được thiết kế chế tạo cho máy đập lúa NILP-ĐT 203/3/TLĐ cũng đã góp phần đáng kể nâng cao mức độ an toàn, cũng như tiện lợi cho người vận hành trong quá trình sử dụng máy. Máy đập lúa an toàn NILP-ĐT 203/3/TLĐ đã đoạt Cúp Vàng tại Hội chợ Techmart tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10.2005.

Theo Tạp chí hoạt động khoa học
  • 941