Mẹ căng thẳng, con bị tiểu đường

  •  
  • 85

Những bà mẹ bị stress sẽ làm gia tăng nguy cơ bị tiểu đường típ 1 của con mình lên gấp 3 lần. Đó là kết quả cuộc nghiên cứu do các chuyên gia tại Trường đại học Linkoping (Thụy Điển) thực hiện.

Các chuyên gia đã nghiên cứu trên 6.000 đứa trẻ chỉ mới 2 tuổi rưỡi cùng gia đình của chúng, trong đó có nhiều bà mẹ vừa mới ly dị hoặc bị ngược đãi trong gia đình. Giải thích cho kết quả trên, các chuyên gia cho biết khi người mẹ stress, đứa con nhỏ của họ cũng có nguy cơ bị stress theo và điều này làm tổn hại đến các tế bào sản sinh insulin - vốn là nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường típ 1. Các chuyên gia cũng khuyên cần phải chú ý giảm stress ở trẻ con và khi chữa trị chứng tiểu đường cần chú ý đến tâm lý của cha mẹ trẻ.

Đoan Nhật (Reuters)

Theo Thanh Niên Online
  • 85