Mexico đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng mùa khô hạn

  •  
  • 300

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ rừng quốc gia Mexico (CONAFOR), ông Jorge Rescala Pérez ngày 15/4, thông báo cơ quan trực thuộc chính phủ đang phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng một kế hoạch hành động bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá của nước này bên cạnh những nỗ lực không ngừng của chính phủ liên bang nhằm đối phó với nạn cháy rừng trong mùa khô hạn bắt đầu từ tháng Tư hàng năm.

Mexico đẩy mạnh bảo vệ rừng mùa khô hạn

Phóng viên tại Mexico dẫn phát biểu trước báo giới của Chủ tịch Pérez cho biết đích thân Tổng thống Enrique Peña Nieto đã chỉ đạo quá trình đánh giá nguồn tài nguyên rừng cũng như những thiệt hại do khô hạn gây ra và soạn thảo kế hoạch hành động khẩn cấp.

Ngoài ra, chính phủ liên bang đã cung cấp 15 máy bay trực thăng, 32 xe chữa cháy cỡ lớn cùng nhiều phương tiện chuyên dụng khác phục vụ cho công tác phòng và chữa cháy rừng với sự tham gia của hàng nghìn lính và một khoản đầu tư lên tới 80 triệu USD cho công tác bảo vệ rừng trong năm nay, tập trung vào các bang Mexico, Michoacan, Chiapas, Puebla và Hidalgo.

Khoảng 29% lãnh thổ Mexico là rừng với nhiều loại gỗ quý có giá trị cao.

Số liệu chính thức của Viện Thống kê và địa lý quốc gia (INEGI) cho thấy trong năm 2012, tại Mexico đã xảy ra hơn 5.580 vụ cháy rừng, thiêu trụi gần 100.000ha rừng, tăng 2.000 vụ và 29.000ha thiệt hại so với năm trước đó.

Theo Vietnam+
  • 300