Microsoft cưỡng ép người dùng cài Windows?

  •  
  • 68

Mua máy tính không cài sẵn hệ điều hành Windows? Hãy chuẩn bị tinh thần cho một chuyến "viếng thăm" không mời từ Microsoft.

Nguồn: Reuters

Có vẻ như Microsoft vừa đe dọa rằng họ sẽ phái "tranh tra" tới tra xét nếu như phát hiện bạn mua máy tính không có hệ điều hành cài sẵn.

Chấp bút cho một bài viết đăng trên tạp chí Partner Update của Microsoft, Michala Alexander, giám đốc phụ trách việc chống sao chép và phần mềm lậu đã yêu cầu tất cả đối tác của hãng không được xuất xưởng "Máy tính thô", tức là máy tính không có bất cứ hệ điều hành nào bên trong.

Bà Michala úp mở rằng Microsoft đang tuyển dụng các "thám tử đường phố", những người chỉ có duy nhất một vai trò là  giám sát và đảm bảo người tiêu dùng đã mua máy tính có cài trước phần mềm và các dịch vụ liên quan.

Thông điệp này lập tức được "phiên dịch" ra thành một lời đe dọa ngầm rằng nếu các hãng máy tính vẫn cố tình phát hành PC trần, Microsoft sẽ tự động nghi ngờ rằng họ đang tiếp tay cho phần mềm lậu. "Nếu PC rời khỏi cửa mà không có hệ điều hành, đội ngũ này sẽ theo dõi xem lô máy tính đó đến địa chỉ nào và ghé thăm nơi đó để kiểm tra xem họ có cài phần mềm sao chép hay không".

Khi được ZDNet tiếp xúc, bà Michala đã từ chối bình luận về vụ việc này. Tuy nhiên, bà cho biết bài báo kia rất dài và hình như đã có "lỗi đánh máy" xảy ra, không quên nói thêm rằng tuyên bố đính chính sẽ được đưa ra vào một thời điểm khác thích hợp.

Thiên Ý

Theo ZDNet, VietnamNet
  • 68