Moscow sẽ được bảo vệ bằng tên lửa S-500

  •  
  • 1.758

Hãng tin Interfax, ngày 29/1, dẫn lời Tư lệnh binh chủng phòng không - Vũ trụ cơ động chiến lược Nga, Valery Ivanov, đưa tin các đơn vị của binh chủng này bảo vệ Moscow và toàn bộ trung tâm của Nga sẽ được trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới.

Hiện nay, trong biên chế của quân đội Nga đang có hệ thống tên lửa phòng không S-300 và S-400 nhưng theo ông Ivanov, cùng với việc đưa vào trang bị S-500 số lượng các hệ thống S-400 cũng sẽ được tăng lên. Ngoài ra, để bảo vệ vùng trời miền Trung nước Nga, hệ thống Pantsir-S mới dự định sẽ được sử dụng.


Hệ thống tên lửa phòng không S-500

Ivanov cho biết thêm, đối với lực lượng phòng không – vũ trụ chiến lược, binh chủng đang có một số lượng lớn sỹ quan phục vụ thì việc có ý nghĩa quan trọng hiện nay là cần đào tạo các cán bộ trẻ. Theo lời vị tư lệnh, hiện nay việc tuyển các học viên quân sự vào các trường quân sự đang tạm dừng do tình trạng dư thừa của các sĩ quan trong quân đội. Tuy nhiên, trong tương lai gần việc tuyển chọn học viên sẽ được tiếp tục.


S-500 sẽ được trang bị cho quân đội Nga vào năm 2015

Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không – Vũ trụ được thành lậpvào năm 2009. Trung tướng Ivanov được bổ nhiệm Tư lệnh lực lượng này vào tháng 11 năm 2010. Trước đó, ông từng giữ chức tư lệnh lực lượng Phòng không Không quân Nga tại vùng Viễn Đông.

Việc chế tạo C-500 đã được công bố vào năm 2009. Ban đầu hệ thống tên lửa mới dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2012 nhưng sau đó có thông báo rằng S-500 sẽ được trang bị vào năm 2015. Dự kiến S-500 sẽ nhỏ gọn và cơ động hơn S-400 đồng thời sẽ vượt trội hơn tên lửa này về khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không. S-500 được dùng tiêu diệt các mục tiêu như tên lửa xuyên lục địa, có tầm bắn 3,5 nghìn kilomet và tốc độ bay 5km/s. Tên lửa này có khả năng tiêu diệt đồng thời 10 mục tiêu ở độ cao 600km.

Theo Bee.net
  • 1.758