Mưa bất ngờ lúc triều đạt đỉnh: Nhiều tuyến đường thành sông

  •  
  • 330

Tối 28-10, triều cường đo được tại trạm Cầu Bông chỉ đạt 1,53 mét (thấp hơn 0,3cm so với dự báo nhưng nhiều tuyến đường bị ngập nặng hơn do thời điểm triều đạt đỉnh trời đã đổ mưa.

Khoảng 19g, đường Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thạnh) bị ngập sâu có đoạn ngập cả bánh xe, hàng loạt phương tiện qua đây bị chết máy.

Mưa bất ngờ lúc triều đạt đỉnh khiến đường Ngô Tất Tố ngập nặng, nhiều xe chết máy
Mưa bất ngờ lúc triều đạt đỉnh khiến đường Ngô Tất Tố ngập nặng, nhiều xe chết máy

Đã bốn ngày qua tuyến đường này đều bị ngập nhưng trận ngập tối nay là nặng nhất. Hàng loạt các hàng quán trên tuyến đường này đều bị nước ngập bủa vây, người dân hai bên đường bó gối nhìn nước ngập. Mưa to kết hợp với triều cường cũng biến đường Ngô Tất Tố (đoạn trước trường Đại học Tôn Đức Thắng) bị ngập nặng hơn. Nhiều người dân phải đóng cửa chịu trận vì nước ngập quá sâu.

Đặc biệt tuyến đường Đinh Tiên Hoàng mấy ngày liền bị ngập rất thấp nay lại bị ngập nặng, nhiều người bị té ngã trên tuyến đường này. Trong khi đó các tuyến đường khác Lương Định Của (Q.2), Huỳnh Tấn Phát (Q.7), bến Phú Định (Q.8)… cũng tiếp tục bị ngập nặng trong tối qua.

Nước ngập tràn vào nhà người dân hai bên đường Ngô Tất Tố xô ngã nhiều đồ đạc
Nước ngập tràn vào nhà người dân hai bên đường Ngô Tất Tố xô ngã nhiều đồ đạc

Mưa bất ngờ lúc triều đạt đỉnh khiến đường Ngô Tất Tố ngập nặng, nhiều xe chết máy
Mưa bất ngờ lúc triều đạt đỉnh khiến đường Ngô Tất Tố ngập nặng, nhiều xe chết máy

Triều cường từ sông Sài Gòn tràn qua đường Ung Văn Khiêp gây ngập nhà nhiều hộ dân
Triều cường từ sông Sài Gòn tràn qua đường Ung Văn Khiêp gây ngập nhà nhiều hộ dân

Người dân khuân vác đồ đạc ra khỏi vùng nước ngập trên đường Bùi Hữu Nghĩa
Người dân khuân vác đồ đạc ra khỏi vùng nước ngập trên đường Bùi Hữu Nghĩa

Nhiều chủ hàng quán trên đường Bùi Hữu Nghĩa rầu rỉ nhìn cảnh nước ngập
Nhiều chủ hàng quán trên đường Bùi Hữu Nghĩa rầu rỉ nhìn cảnh nước ngập

Một người điều khiển xe máy té ngã trên đường Đinh Tiên Hoàng
Một người điều khiển xe máy té ngã trên đường Đinh Tiên Hoàng

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết hôm nay (29-10) đỉnh triều sẽ 1,48 và 1,53 mét vào các giờ 5 giờ 30 phút và 19 giờ, sau đó sẽ hạ dần trong các ngày tiếp theo. Tuy nhiên tình hình ngập úng vẫn còn xảy ra trên diện rộng do khả năng mưa kết hợp với triều cường.

Theo Tuổi trẻ (Tin, ảnh: Quang Khải)
  • 330