Mưa lũ làm 4 người thương vong, thiệt hại 11 tỷ đồng

  •  
  • 430

Sau những hậu quả trong trận mưa lũ ngày 2/7, thiệt hại của 4 địa phương thuộc tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng lên do mưa tiếp tục kéo dài với cường độ lớn trong ngày 3/7. Hậu quả thiên tai đã làm 1 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại về vật chất ước tính ban đầu lên tới 11 tỷ đồng.

Huyện Tuần Giáo đã chứng kiến một trận mưa lũ lịch sử và chịu thiệt hại nhiều nhất trong toàn tỉnh. Tại xã Quài Cang, mưa lũ đã làm sạt lở đất trên lán nương khiến anh Lò Văn Pẻn (sinh năm 1994, trú tại bản Mường Một, xã Mường Mùn) tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương, đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Mưa lũ đã cuốn trôi một ngôi nhà, làm một nhà khác bị đổ tại xã Nà Sáy.

Ngay tại thị trấn Tuần Giáo cũng đã có tới 30 ngôi nhà bị ngập tới 1m, 4 xe máy bị cuốn trôi, khoảng 800 ha lúa mùa bị thiệt hại, 150 ha thủy sản bị ngập trôi và khoảng 20.000 con gia cầm bị chết. Tuyến đường giao thông trên Quốc lộ 6, đoạn từ thị trấn Tuần Giáo đi huyện Tủa Chùa và thị xã Mường Lay đã bị tê liệt từ 6h đến 10h trong ngày 3/7 do nước tràn qua mặt đường.

Mưa lũ làm 4 người thương vong, thiệt hại 11 tỷ đồng
Ảnh minh họa: nld.com.vn

Theo chứng kiến của phóng viên tại hiện trường vào lúc 9h ngày 3/7, hầu hết diện tích lúa mùa của 2 xã Chiềng Đông và Chiềnh Sinh (Tuần Giáo) vẫn còn ngập chìm trong biển nước, nhiều ngôi nhà ở bản Xôm, xã Chiềng Sinh đã bị nước lũ tràn qua, cuốn trôi tài sản.

Cụ Quàng Văn Ọi (80 tuổi ở bản Mình Minh, xã Chiềng Đông) cho biết, từ năm 1969 đến nay, mới chứng kiến một trận lũ lớn như năm nay. Mưa kéo dài suốt từ ngày 2/7, đến sáng 3/7, nước lũ bất ngờ dâng cao, ngập hết toàn bộ ruộng lúa dọc theo con suối Nậm Hụa. Nhiều đồ đạc, gia súc, gia cầm của bà con đã bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.

Ông Vũ Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo cho biết, đây là trận lũ lớn nhất sau gần 50 năm ở địa phương này. Do mưa kéo dài với cường độ lớn, khiến 2 dòng suối là Nậm Hon và Nậm Sắc cùng đổ qua địa bàn huyện đã cộng hưởng khiến nước dâng lên có nơi cao tới 2 m.

Dự đoán trước hậu quả do mưa lũ, từ sáng 3/7, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các địa phương và các lực lượng thường trực rà soát lại các địa điểm có nguy cơ cao, di dời 50 hộ dân ở những địa điểm nguy hiểm về nơi an toàn. Đồng thời, tổ chức kiểm tra lại các địa bàn bị thiệt hại do mưa lũ, khi nước rút, vận động bà con nhanh chóng khôi phục lại diện tích bị thiệt hại để kịp thời sản xuất.

Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết: ngoài huyện Tuần Giáo, các địa phương khác là huyện Tủa Chùa, Mường Ảng và thị xã Mường Lay cũng bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Tại huyện Tủa Chùa, 115 ha lúa trên cánh đồng Mường Báng bị thiệt hại tới 40%, giao thông từ thị trấn huyện tới xã Mường Báng hiện ách tắc, không thể lưu thông; 1 cầu bê tông tại xã Mường Báng bị cuốn trôi, một số công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng.

Tại thị xã Mường Lay, mưa lũ đã làm toàn bộ khu vực bản Na Nát và 11 hộ dân ở bản Hốc của xã bị ngập úng từ 30-45 cm; 50 m kè bê tông đang thi công bị đổ sập, kéo theo 2 cột điện bị đổ gãy. Tại huyện Mường Ảng, trên 52 ha lúa mùa bị mất trắng do bị lũ cuốn trôi, vùi lấp; 1,4 ha ao thả cá bị vỡ bờ và cuốn trôi.

Theo Vietnam+
  • 430