Mỹ: Lượng khí thải chiếm gần 40% trên thế giới

  •  
  • 369

Khí thải vẫn đang đe doạ môi trường thế giới

Khí thải vẫn đang đe doạ môi trường thế giới (Ảnh: maion)

Ngày 30/10, Tổ chức Công ước khung về thay đổi khí hậu của Liên hợp quốc công bố, Mỹ có lượng khí thải chiếm gần 40% lượng khí thải của thế giới trong năm 2004.

Với 7,067 tỷ tấn khí thải, Mỹ là nước có lượng khí thải lớn nhất thế giới, chiếm tới 39,4% trong tổng số 17,931 tỷ tấn khí thải của thế giới trong năm 2004.

Trên đây là báo cáo của Tổ chức Công ước khung về thay đổi khí hậu của LHQ (UNFCCC) đã công bố vào ngày 30/10 tại Bon (Đức).

Thư ký điều hành UNFCCC là ông Yvo de Boer cảnh báo các nước công nghiệp phát triển cần tiếp tục các nỗ lực cắt giảm ng khí thải CO2, là nguyên nhân gây biến đổi khí hậu và làm Trái Đất nóng lên.

Cùng ngày, Anh cũng đã công bố một báo cáo quan trọng về thiệt hại kinh tế do sự thay đổi khí hậu gây ra.

Theo báo cáo của Anh thì, dự đoán biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu tới 6,98 nghìn tỷ USD nếu các nước không có các biện pháp đối phó hiệu quả.

Theo TTXVN, VietNamNet
  • 369