Người có thể truyền virus cúm cho vật nuôi

  •  
  • 667

 Các nhà khoa học tại Mỹ nhận thấy vật nuôi như chó mèo có thể bị chủ lây bệnh cảm cúm, theo trang tin myhealthnewsdaily.

Giáo sư Christiane Loehr và các đồng nghiệp tại Trường Thú y, thuộc Trường đại học bang Oregon (Mỹ) tiến hành nghiên cứu tìm hiểu mức độ nhiễm bệnh cảm cúm ở chó, mèo.

Các số liệu y tế cho thấy mèo đã bị nhiễm virus cúm từ những năm 1970 và chó thì từ năm 2000.

Họ thu thập mẫu máu của mèo trên khắp nước Mỹ, và nhận thấy mèo có thể bị lây virus cảm cúm nhưng không thể xác định được mức độ thường xuyên của việc nhiễm bệnh.

Tiếp xúc với vật nuôi khi đang cảm cúm có thể khiến căn bệnh lây lan
Tiếp xúc với vật nuôi khi đang cảm cúm có thể khiến căn bệnh lây lan

Các nhà nghiên cứu cũng không thể xác định được đâu là nguồn lây bệnh chủ yếu vì mèo có thể bị lây bệnh từ người, các con mèo khác hay các động vật khác.

Tuy vậy, khi người truyền bệnh cảm cúm cho vật nuôi thì điều đáng lo ngại là sự tiến hóa của virus gây bệnh.

Virus có khả năng thay đổi mã gene để trở nên độc hại hơn và nguy hiểm hơn đối với con người.

Tất cả virus đều có thể đột biến, đặc biệt là virus cúm vì chúng có thể biến đổi những đoạn dài ADN (phân tử mang thông tin di truyền mã hóa) một cách dễ dàng, theo Giáo sư Loehr.

Các nhà khoa học đã phát hiện 13 trường hợp chó mèo bị lây cúm H1N1 từ người, tính từ năm 2009.

Tuy vậy, các nhà khoa học vẫn chưa xác định liệu chó mèo có thể truyền virus cúm cho người hay không.

Vật nuôi khi bị cúm sẽ có triệu chứng giống như ở người, bao gồm hô hấp khó khăn, chảy nước mắt, nước mũi và mệt mỏi.

Để tránh lây bệnh cho vật nuôi, các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo người bệnh nên hạn chế tiếp xúc với vật nuôi khi đang nhiễm bệnh.

Theo Thanh Niên
  • 667