Người phụ nữ chiến thắng tử thần

  •  
  • 473

Những quyết định dứt khoát, kịp thời và bàn tay tài hoa của bác sỹ Đặng Thị Thành - Trưởng khoa Sản (Bệnh viện tỉnh Điện Biên) đã cứu sống nhiều sản phụ và trẻ sơ sinh.

Chị Nguyễn Thị Lan ở huyện Mường Chà, mang thai 36 tuần được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, trong tình trạng tiền sản giật, có nhiều nguy cơ tử vong. "Phải mổ!" - Đó là quyết định dứt khoát của bác sỹ Đặng Thị Thành, Trưởng khoa Sản trong cuộc hội chẩn cấp cứu của khoa.

Ngay sau đó, ca mổ dưới sự chủ trì của chị được tiến hành, 30 phút sau, thêm 2 con người được cứu khỏi bàn tay tử thần. Chị Thành trở lại phòng làm việc trong niềm vui chào đón, ngưỡng mộ của đồng nghiệp về khả năng quyết đoán, bề dày kinh nghiệm chuyên môn, xứng đáng với danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú mà Nhà nước đã phong tặng.

Năm 1980, tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội, chị nhận công tác tại bệnh viện tỉnh, lúc ấy cơ sơ vật chất của viện thiếu đủ mọi thứ, song chị vẫn miệt mài nghiên cứu, áp dụng thành công phương pháp đặt túi ối giả không dùng thuốc, hạn chế tử vong khi phụ nữ phá thai.

Vì vậy sau 3 năm, cô sinh viên mới ra trường, đã được đề bạt làm Trưởng khoa Sản. Chị kể: Có nhiều bệnh nhân ở xa trung tâm tỉnh từ 100 - 200 km như Sìn Hồ (nay thuộc tỉnh Lai Châu), hoặc bệnh nhân một số tỉnh Bắc Lào bị vỡ tử cung, bệnh viện tuyến huyện không "kham nổi". Họ chỉ còn biết dùng khăn buộc chặt bụng, dắt díu nhau đi cả ngày đường bằng ngựa, trong cơ đau vật vã đến kiệt sức, mới đến được viện tỉnh cấp cứu.

Khá nhiều trường hợp được cứu sống kịp thời, đến nay chị không nhớ nổi tên những bệnh nhân đã thoát khỏi tử vong. Đầu tháng 10, trước bệnh nhân Nguyễn Thị Lan, còn có các sản phụ như: chị Quàng Thị Hoà, Lò thị Tươi, chị Đớ phải mổ ''cấp tốc", mới cứu được 3 cháu bé cân nặng từ 0,9 - 1,1 kg/ cháu, hiện đang được nuôi dưỡng trong lồng ấp tại khoa nhi.

Hiện nay, khi thành tựu y học có bước tiến vượt bậc, chỉ cần chậm vài giây cũng khó cứu được tính mạng sản phụ, vì vậy trong chuyên môn, ở cương vị trưởng khoa, chị luôn động viên cán bộ, y tá, bác sỹ, tận tâm, nhanh nhẹn giúp đỡ người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân nặng...

25 năm qua, kinh nghiệm tích luỹ thực tiễn, học hỏi đồng nghiệp ở Bệnh viện Từ Dũ (Thành phố Hồ Chí Minh), Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, qua thư từ, băng hình trao đổi, luôn được chị đem ra truyền đạt cho đồng nghiệp.

Với bác sỹ mới ra trường chị kèm cặp chuyên môn chẩn đoán, tiên lượng các ca đẻ khó, hướng dẫn phụ mổ, phương pháp phẫu thuật mổ lấy thai, cắt tử cung bán phần, toàn phần, mổ khối u phụ khoa. 14 nữ hộ sinh được học thêm cách theo dõi, chăm sóc bệnh nhân, đỡ đẻ, đặt vòng...

Sự phân công hợp lý trong chuyên môn như mỗi người một việc, làm việc nào thạo việc ấy, chị đã giúp khoa hoạt động nhịp nhàng hơn trong một bệnh viện đa khoa thường xuyên quá tải. Vì vậy khoa liên tục được Bộ Y tế, tỉnh, tặng danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc, chi bộ đảng trong sạch vững mạnh.

Lê Hồng

Lê Hồng

Theo Tiền Phong Online
  • 473