Nhai trà thay vì uống

  •  
  • 197

Các nhà khoa học Ấn Độ vừa tung ra 2 sản phẩm mang hương vị trà - thuốc viên và một loại đồ uống có ga sẽ mang tới cảm giác giống hệt như uống một tách trà.

Các công nhân đang hái lá chè tại một đồn điền ở Ấn Độ. (Ảnh: AFP)

Nhóm nghiên cứu tại bang Assam ở đông bắc Ấn Độ tin rằng viên thuốc nhai được và món đồ uống có lợi cho sức khoẻ sẽ gây sốt trên thị trường.

"Viên thuốc hoàn toàn an toàn và có thể nhai được hay ngậm trong lưỡi, thay vì phải uống với nước như thông thường", nhà khoa học Mridul Hazarika nói. "Chúng tôi tin rằng viên trà sẽ làm sảng khoái và gây phấn chấn con người giống như uống một tách trà nóng".

Viên thuốc "Tea cola" sẽ có 2 màu là xanh lá và đen."Còn món đồ uống có ga được làm từ chiết xuất thiên nhiên từ trà, có rất nhiều đặc tính y học trong đó", Hazarika nói.

Ấn Độ là nơi sản xuất chè lớn nhất thế giới, trong đó Assam chiếm 55% trong số 955 triệu kg lá chè khô được sản xuất trên thế giới năm 2006.

M.T.

Theo AFP, Vnexpress
  • 197