Nhân thành công hai giống dừa quý hiếm

  •  
  • 1.242

Lần đầu tiên tại VN đã nhân giống thành công hai giống dừa quý hiếm là dừa sáp (Makapuno) và dừa dứa (Aromatic). Dừa sáp có ruột đặc sánh như sữa chua, có giá trị kinh tế rất cao cho ngành công nghệ chế biến thực phẩm.

Dừa sáp
Dừa sáp (Ảnh: pcrdf.org)

Dừa dứa có mùi thơm như nếp Bắc pha với mùi dứa, là loại thức uống được nhiều du khách nước ngoài ưa thích.

Kỹ sư Vũ Thị Mỹ Liên, phụ trách bộ phận nuôi cấy mô phôi - bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Dầu - Thực vật, nơi đã nhân giống thành công, cho biết trong tự nhiên, dừa sáp hầu như không nảy mầm, còn dừa dứa thì tỉ lệ nảy mầm rất thấp.

Theo Sài Gòn giải phóng, VNE
  • 1.242