Nhật Bản: Rò rỉ 1,8 triệu tấn nước phóng xạ

  •  
  • 491

Nhà máy điện hạt nhân Genkai ở quận Saga, phía nam vùng Kyushu (Nhật Bản) đã bị rò rỉ 1,8 triệu tấn nước phóng xạ từ hệ thống làm mát, song không gây hậu quả đến môi trường.

Giới chức trách Nhật Bản cho hay, nhà máy điện hạt nhân Genkai ở quận Saga, phía nam vùng Kyushu (Nhật Bản) đã rò rỉ 1,8 triệu tấn nước phóng xạ từ hệ thống làm mát, làm gia tăng thêm cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản chưa có hồi kết.

Theo hãng AFP, việc rò rỉ nước phóng xạ đã được phát hiện hôm 9/12 tại một lò phản ứng bị vô hiệu hóa ở nhà máy hạt nhân Genkai. Rất may không gây hậu quả tới môi trường.

Người điều hành giấu tên của nhà máy điện Genkai Kyushu Electric Power cho hay, một trong những máy bơm nước kết nối với 3 lò phản ứng đã bị tắt sau khi nó phát ra âm thanh báo động tăng nhiệt độ.

Phát hiện rò rỉ hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Genkai.
Phát hiện rò rỉ hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Genkai. (Ảnh: AFP)

Cơ quan An toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản cho hay, nước nhiễm xạ đã được kiểm soát quanh máy bơm. Tờ Mainichi Shimbun dẫn lời các quan chức Nhật Bản cho hay, rất may nước nhiễm xạ hạt nhân bị rò rỉ hoạt động trong môi trường an toàn.

Trước đó, người dân Nhật Bản dấy lên mối lo ngại về sự an toàn hạt nhân quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3, khiến hàng nghìn người phải dời khỏi khu vực bị ảnh hưởng phóng xạ hạt nhân.

Giới chuyên gia khắc phục thảm họa hạt nhân Nhật Bản cho hay, họ đang cân nhắc loại bỏ nước nhiễm xạ hạt nhân từ nhà máy điện Fukushima ra biển.

Theo Đất Việt
  • 491