Nhật công bố bản đồ tích lũy phóng xạ

  •  
  • 428

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) ngày 21/6 đã công bố bản đồ phân bố nồng độ phóng xạ tích lũy trong ba tháng qua kể từ sau trận động đất và sóng thần lịch sử hôm 11/3.

Theo bản đồ này, lượng phóng xạ đo được bên ngoài phạm vi bán kính 20km quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 có giá trị khá cao.

Bản đồ tích lũy phóng xạ cung cấp cái nhìn khác về nguy cơ phóng xạ ngoài vùng bán kinh nguy hiểm 20km quanh nhà máy.
Bản đồ tích lũy phóng xạ cung cấp cái nhìn khác về nguy cơ phóng xạ ngoài
vùng bán kinh nguy hiểm 20km quanh nhà máy.

Điều này làm dấy lên mối quan ngại về mức độ an toàn của khu vực nằm ngoài chu vi bán kính 20km vốn được đánh giá mức độ nguy hiểm thấp hơn. Cụ thể, chỉ riêng tại Thị trấn Namie ở vị trí cách nhà máy 22km về phía Tây Bắc, nồng độ phóng xạ tích lũy đã lên tới 82 milisievert.

MEXT cho biết bộ này đã tập hợp dữ liệu đo đạc tại 2.734 địa điểm thuộc tỉnh Fukushima để lập nên bản đồ này, và sẽ bổ sung dữ liệu cập nhật cho bản đồ trên 2 lần/tháng.

Theo dữ liệu công bố, MEXT đã chỉ ra tới 160 địa điểm bên ngoài khu vực cảnh giới cấm ra vào, trong đó có tổng cộng 23 địa điểm có lượng phóng xạ tích lũy vượt quá 20 milisievert.

Toàn bộ 23 địa điểm này đều nằm trong khu vực di dân theo kế hoạch do lo ngại phóng xạ tích lũy trong vòng một năm đạt 20 milisievert. Tuy nhiên, mức độ gây lo ngại thực sự còn lớn hơn so với tính toán trước đây khi giá trị đo được tại đây đã vượt quá 20 milisievert chỉ sau ba tháng.

Theo Vietnamnet
  • 428