Nhật phát triển "mắt thần" đối phó tàu thuyền xâm nhập lãnh hải

  •   4,52
  • 501

Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đưa tin, bắt đầu từ năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ của Nhật Bản sẽ phát triển một loại vệ tinh quang học tiên tiến có thể nhận biết được vật thể trên biển hoặc trên đất liền với độ phân giải lên tới 1m. Vệ tinh này sẽ được sử dụng chủ yếu để giám sát tàu thuyền nước ngoài xâm nhập trái phép vào vùng lãnh hải của Nhật Bản.

Nhật phát triển "mắt thần" đối phó tàu thuyền xâm nhập lãnh hải
Nhật Bản phát triển vệ tinh quang học nhằm đối phó với tàu thuyền xâm nhập trái phép.

Nguồn tin cho biết, chính phủ Nhật Bản đã đề xuất khoản ngân sách 5,1 tỷ Yên ( tương đương 491,5 triệu USD) trong ngân sách năm 2015, đồng thời dự kiến sẽ phóng vệ tinh này lên quỹ đạo vào năm 2019.

Chính phủ Nhật Bản hy vọng vệ tinh này có thể xác định kích thước cụ thể của các đối tượng trên mặt đất hoặc trên biển.

Vệ tinh này sẽ có độ chính xác cải thiện rất nhiều so với vệ tinh radar mà Nhật Bản phóng lên quỹ đạo vào tháng 5 vừa qua.

Bộ Khoa học và Công nghệ Nhật Bản dự định sẽ hợp tác với Bộ Quốc phòng Nhật Bản và các cơ quan khác để phát triển loại vệ tinh cỡ nhỏ này. Vệ tinh này sẽ được sử dụng để theo dõi “cuộc xâm nhập trái phép vào lãnh hải của Nhật Bản, đồng thời sử dụng các các hoạt động tìm kiếm cứu nạn".

Theo Dân Việt
  • 4,52
  • 501