Nhiều người chết vì mưa lũ ở miền Bắc

  •  
  • 291

Mưa lũ kéo dài từ 3-5/7 ở miền núi phía Bắc đã khiến nhiều người thiệt mạng. Nước tại một số sông đang đạt mức kỷ lục. Thiệt hại sơ bộ ước tính hàng chục tỷ đồng.

Trong 3 ngày, mưa lớn đã đổ xuống hầu khắp khu vực miền núi phía Bắc, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, một số nơi trên 300 mm. Lũ lớn đã xuất hiện ở nhiều nơi, tâm điểm là tỉnh Bắc Kạn.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến hết ngày 5/7, miền Bắc có 22 người chết. Trong đó, riêng Bắc Kạn chết 13 người, 10 mất tích. Hơn 500 ngôi nhà bị đổ, ngập hoặc trôi do lũ cuốn. Giao thông, thủy lợi và nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề. 

Mưa lũ khiến nhiều giao thông nhiều nơi ở Bắc Kạn gần như cô lập. 
(Ảnh: Xuân Hoa)

Tại rốn lũ huyện Pác Năm (Bắc Kạn), mưa lũ khiến hàng ngàn m3 đất đá sạt lở, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp. 13 người chết ở Bắc Kạn đều ở huyện này. Mưa lũ cũng khiến tuyến đường 258B từ Ba Bể đi Pác Nặm bị ách tắc nghiêm trọng. Đến chiều 5/7, giao thông từ trung tâm huyện Pác Nặm đi các xã Công Bằng, Nhạn Môn vẫn đình trệ.

Ngày 5/7, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bãoTrung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục có công điện đôn đốc thực hiện việc phòng, tránh và tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ. Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục sơ tán dân ra khỏi vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; tổ chức tìm kiếm, cứu hộ người mất tích và cứu chữa người bị thương. 

Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Đào Xuân Học sẽ tiếp cận xã Nhạn Môn (huyện Pác Nặm, Bắc Kạn) - nơi chịu thiệt hại về người nặng nề nhất - để chỉ đạo đối phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. 

Nhiều nhà dân mưa lũ, đất đá sạt lở làm đổ sập. 
(Ảnh: Xuân Hoa)

Ngày 4- 5/7, Bắc Bộ có mưa to nhiều nơi, đặc biệt ở Tây Bắc có mưa rất to. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mưa lớn làm lũ các sông, suối lên rất nhanh. Dòng chảy trên sông Nậm Mu thuộc hệ thống sông Đà đạt mức cao nhất từ trước tới nay là 5.800 m3 một giây; lưu lượng nước đến hồ Tuyên Quang cũng đạt mức lịch sử gần 8.000 m3 một giây.

Lưu lượng đến hồ Hòa Bình lên mức 10.000 m3 một giây, mực nước hồ vượt ngưỡng 100 mét. Đến chiều qua, hồ Hòa Bình đã phải mở 2 cửa, hồ Tuyên Quang mở 4 cửa xả đáy.

Theo Nguyễn Hưng - Vnexpress
  • 291