Nhìn lại quá trình thảm họa tàu con thoi Columbia

  •   43
  • 3.813

Tàu con thoi Columbia (số hiệu của NASA: OV-102) là tàu đầu tiên trong phi đội tàu con thoi của NASA có khả năng bay lên vũ trụ. Chuyến bay đầu tiên của nó, STS-1, kéo dài từ 12 đến 14/4/1981.

Tàu vũ trụ Columbia
Thảm họa tàu vũ trụ Columbia

Vào ngày 1/2/2003, tàu Columbia gặp sự cố trên đường trở về Trái Đất, bị vỡ tan trong quá trình hạ cánh, khiến toàn bộ phi hành gia thiệt mạng.

Trong chuyến bay cuối cùng, tàu mang theo phi hành gia đầu tiên người Israel, Ilan Ramon, và nữ phi hành gia đầu tiên sinh ra ở Ấn Độ, Kalpana Chawla.

Các thành viên khác trong phi hành đoàn trên chuyến bay cuối cùng bao gồm Rick Husband (chỉ huy), Willie McCool (phi công), Michael P. Anderson, Laurel B. Clark và David M. Brown.

Kể từ vụ tai nạn của tàu Columbia năm 2003 đến nay, NASA đã phóng thành công 11 tàu con thoi lên vũ trụ.

Theo Vietnam+
  • 43
  • 3.813