Nhựa được làm từ đường có thể tự phân hủy

  •  
  • 477

Các nhà khoa học Anh cho biết đã nghiên cứu một loại “nhựa được làm từ đường” có thể tự phân hủy và trở thành phân bón hữu ích. 

Loại nhựa này trong tương lai có thể trở thành công cụ hỗ trợ tái sinh các tổ chức trong y học.

Thông báo của Học viện tự nhiên Imperial (Anh) cho biết, các nhà khoa học thuộc học viện này đã tạo ra loại nhựa mới bằng cách tiến hành phân hủy các cellulose trong cây cỏ.

Phát minh mới này đảm bảo vệ sinh trong quá trình sản xuất.

Nhóm nghiên cứu đã tìm được phương pháp sản xuất loại vật liệu mới này trên quy mô lớn dưới điều kiện tiêu hao năng lượng và nước thấp.

Loại nhựa mới này khi ở trong cơ thể người còn có thể phân hủy thành vật chất vô hại đối với con người, trở thành công cụ hỗ trợ tái sinh các tổ chức trong y học./.

Theo Vietnam+
  • 477