Nón bảo hiểm từ vỏ dừa khô

  •  
  • 1.201

Những chiếc mũ bảo hiểm từ vỏ trái dừa khô
Đầu tháng sáu này, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ Nhịp Cầu (thuộc Câu lạc bộ Khuyết tật TP Cần Thơ) đã đưa vào sản xuất thử nghiệm những chiếc nón bảo hiểm bằng vỏ dừa khô đầu tiên.

Đây là sáng kiến của nhóm giảng viên và sinh viên bộ môn quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, khoa nông nghiệp sinh học ứng dụng, Trường ĐH Cần Thơ.

Nón nhẹ hơn nhiều so với các loại mũ bảo hiểm thông thường. Mặt ngoài của nón được bao bọc bởi một lớp vỏ cứng chắc; còn mặt trong của nón thì lại xốp, mềm do nhờ vào phần xơ. Một chiếc nón bảo hiểm từ vỏ trái dừa có giá thành từ 25.000-40.000 đồng.

TS Nguyễn Hữu Chiếm, trưởng bộ môn quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, cho biết: các kết quả thử nghiệm cho thấy sức chịu va đập của mũ bảo hiểm từ vỏ trái dừa còn an toàn hơn cả những chiếc nón bảo hiểm đang bán trên thị trường. Nón có thể chịu được một lực nén lên đến 800kg và có khả năng chống được các vật nhọn khi bị ngã.

THU THẢO

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 1.201