Phá thai làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tâm lý

  •  
  • 309

Trong một nghiên cứu gần đây công bố trên tạp chí "The Times", 15 bác sĩ sản khoa và tâm thần học có uy tín đưa ra những bằng chứng cho thấy có mối liên hệ rõ ràng giữa việc phá thai và các bệnh tâm thần ở những phụ nữ không có tiền sử về các bệnh tâm lý.

Ở phụ nữ phá thai nguy cơ mắc các bệnh về tâm thần cao gấp đôi và trầm cảm cao gấp ba lần những phụ nữ đã có con hoặc những người chưa bao giờ mang thai. Từ khi luật phá thai ra đời vào năm 1967, Anh đã có hơn 6 triệu vụ phá thai mà 95% trong số đó đã bị các bệnh về thể chất hoặc tâm thần.

Cũng nhân dịp kỷ niệm ngày công nhận quyền được phá thai, Anh đang rộ lên chiến dịch yêu cầu thay đổi thời gian cho phép phá thai từ 24 tuần xuống 21 tuần.

Thu Hoài

Theo Timesonline, Lao động
  • 309