Pháp phát hiện vi khuẩn lạ gây tử vong ở trẻ sơ sinh

  •  
  • 476

Viện Pasteur Pháp ngày 7/1 cho biết đã phát hiện một loại vi khuẩn mới được cho là nguyên nhân dẫn tới ba ca tử vong, trong các túi truyền dịch dinh dưỡng vào tĩnh mạch (IV) được một bệnh viện ở tỉnh Chambery, miền Đông Nam nước Pháp, sử dụng cho trẻ sơ sinh.

Pháp phát hiện vi khuẩn lạ gây tử vong ở trẻ sơ sinh
Ảnh minh họa: laboratorytalk.com

Kết quả phân tích một số túi IV chưa sử dụng trong khu chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt của bệnh viện trên cho thấy tất cả túi này đều có chứa vi khuẩn lạ.

Bà Jean-Claude Manuguerra thuộc Viện Pasteur cho biết đây là một loại vi khuẩn môi trường trong ruột (enterobacteria) vẫn chưa được khoa học biết đến và chưa có tên.

Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol Touraine cũng xác nhận rằng sáu trong số các túi IV trên có sự hiện diện của "một loại vi trùng đơn lẻ tương tự có nguồn gốc môi trường".

Các xét nghiệm đã được tiến hành trên 10 túi truyền dịch. Có tổng cộng 137 túi dinh dưỡng do hãng Marette của Pháp sản xuất vào ngày 28/11/2013 được phân phối tới 7 bệnh viện đã được thu hồi sau vụ việc trên.

Cha mẹ của ba bé sơ sinh tử vong hồi đầu tháng 12 vừa qua đã nộp đơn kiện bệnh viện tỉnh Chambery về tội ngộ sát.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 476