Phát hiện bức tượng đá cổ nặng 12,5 tấn ở thành phố Mexico

  •  
  • 533

Các nhà khảo cổ Mexico đã phát hiện một bức tượng đá nguyên khối nặng 12,5 tấn tại phế tích của ngôi đền cổ Aztec giữa trung tâm thành phố Mexico, với chiều cao gây ấn tượng là 4m.

(Ảnh: HTV)
Bức tượng chưa được khai quật hết, nhưng một phần của nó được đưa lên mặt đất đã tiết lộ đây là một bức tượng điêu khắc tuyệt đep của vị thần đất thuộc dân tộc Aztec.

Bức tượng đá được phát hiện tại ngôi đền Mayor (đền chính) do người Aztec xây từ năm 1375, hiện nay là quảng trường Zocalo nằm giữa trung tâm thủ đô Mexico. Trước đây, ngôi đền này có thể được dùng để hiến tế xác người.

Các nhà khảo cổ cho rằng bức tuợng có thể được đặt trước cổng ra vào của một căn phòng.

Đây không phải là lần đầu tiên một tác phẩm hoành tráng của người Aztec được phát hiện. Người ta đã từng tìm thấy khối đá dùng làm tấm lịch nổi tiếng của người Aztec cân nặng đến 24 tấn.

Triều đại Aztec bắt đầu vào năm 1325. Bộ tộc du cư cổ này đã lập một đế chế tại vịnh Mexico trong hơn một thế kỷ. Sau nhiều năm chiến đấu, người Tây Ban Nha chinh phục châu Mỹ và kết thúc lịch sử của đế chế này vào năm 1520.

V.S

Theo Sciences & Avenir, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 533