Phát hiện khảo cổ ở Mexico

  •  
  • 327

Ở ngoại vi khu vực có những pho tượng khổng lồ của Tula, trong khu vực khảo cổ Tula, các nhà nghiên cứu cho biết họ phát hiện 24 bộ xương trẻ em được cho là làm vật hiến tế thần mưa Tlaloc. Các nhà nghiên cứu thông báo tin này vào thứ ba (17/4).

(Ảnh: HTV)Những bộ xương này được phát hiện hồi đầu tháng 3, trong một diện tích 4m2 , ngay bên ngoài khu vực khảo cổ, chỉ cách thủ đô Mexico City khoảng 70km.

Các nạn nhân trong độ tuổi từ 5 đến khoảng 15 tuổi, thuộc niên đại giữa 950 và 1150 sau Công nguyên, bị các giáo sĩ hành quyết dã man. Tất cả nằm trong cùng một tư thế hướng về phía Đông, quanh một đền của thần mưa Tlaloc.

Một nhân viên Học viện Nhân chủng học quốc gia Mexico tỏ ý tiếc vì xương bị hư hoại do điều kiện ẩm ướt.


CTNN

Theo AP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 327