Phát hiện loài sâu biển mới

  •  
  • 835

Một nhóm nhà khoa học Anh và Thụy Điển vừa phát hiện được một loài sâu biển mới trên xác một con cá voi tại Biển Bắc, trên lãnh hải của Thụy Điển.

Loài vật mới này có tên là Osedax mucofloris thường được tìm thấy tại những vùng nước sâu của Thái Bình Dương nhưng đây là lần đầu tiên chúng được tìm thấy ở Biển Bắc.

Loài sâu biển Osedax mucofloris dài từ 1 đến 2 cm, có hình dáng như những bông hoa mọc thò ra khỏi xương cá voi. Chúng bám chặt vào xương cá voi, sống nhờ vào việc rút dầu từ xương với sự giúp đỡ của vi khuẩn cộng sinh và hút ô-xy từ nước. Một phần sâu biển nổi lên mặt nước được bao phủ bằng một lớp màng nhầy bảo vệ.

Các nhà khoa học cho biết, họ vẫn chưa biết được quá trình sinh sản của loài sâu Osedax mucofloris ở Thụy Điển, vì họ chỉ tìm thấy toàn con cái và chưa có một con đực nào.

Theo 24h
  • 835