Phát hiện phế tích kiến trúc thời Lý tại Nam Định

  •   4,52
  • 1.427

Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Sở VHTTDL Nam Định vừa công bố kết quả sơ bộ thăm dò, khai quật khảo cổ học khu vực núi Phương Nhi thuộc quần thể di tích Bảo tháp Chương Sơn, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên.

Một hiện vật được tìm thấy.
Một hiện vật được tìm thấy.

Trong tháng 4 và 5/2012, đội khai quật đã tìm thấy một phế tích kiến trúc hình lục giác có 6 cạnh gồm 5 cấp nền được xây dựng khá cẩn thận.

Qua nghiên cứu vật liệu cũng như cách thức xây dựng, đội khai quật thấy rằng đây là kiến trúc được xây dựng bằng việc tái sử dụng vật liệu thời Lý.

Về di vật, đội khai quật cũng đã thu được nhiều vật liệu và trang trí kiến trúc có niên đại thời Lý, Trần với nhiều chất liệu, loại hình khác nhau bao gồm vật liệu kiến trúc, đất nung, gốm sứ, đá, dây đồng, tiền đồng, cá chì.

Theo TS Nguyễn Đình Chiến - Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, kết quả thu được lần này cho phép nhận diện về một quần thể di tích tôn giáo thời Lý rất quy mô và rộng lớn.

Theo Dân Việt
  • 4,52
  • 1.427