Phát hiện ra loài khủng long tí hon mới quý hiếm

  •  
  • 655

Các nhà cổ sinh vật học Canada vừa tìm thấy hoá thạch của một loài khủng long tí hon, có kích thước nhỏ hơn rất nhiều những loài chúng ta từng biết sống trong kỷ Phấn trắng.

Loài khủng long mới này sống cách đây 67 triệu năm, được đặt tên là Ferrisaurus sustutensis, chúng có chiều dài rất khiêm tốn từ đầu tới đuôi chỉ có 1,75m và nặng khoảng 150kg.

Cận cảnh loài khủng long mới vừa được phát hiện.
Cận cảnh loài khủng long mới vừa được phát hiện.

Kích thước của loài này chỉ tương đương một con cừu bighorn.

Hoá thạch của chúng được tìm thấy ở phía bắc British Columbia, Canada bởi các nhà khoa học tới từ Bảo tàng hoàng gia và đại học Toronto.

Theo các nhà khoa học, loài khủng long mới này là loài ăn thực vật. Chúng thuộc những loài có miệng giống mỏ vẹt và không có sừng. Hai chân sau lớn hơn hai chân trước và di chuyển chủ yếu bằng hai chân sau.

Các nhà khoa học nhận định đây là loài khủng long độc đáo. Trong khu vực vừa phát hiện hoá thạch của chúng, đây là loài đặc biệt nhất từng được biết đến.

Vùng đất này có đa phần diện tích là đồi núi và rừng rậm nên việc tìm thấy hoá thạch của các loài khủng long cũng rất khó khăn.

Cập nhật: 21/11/2019 Theo Đất Việt
  • 655