Phi thuyền Nga tới trạm không gian

  •  
  • 523

Ba nhà du hành trong tàu Soyuz của Nga vừa tới Trạm Không gian Quốc tế (ISS) hôm 17/7.

Tàu Soyuz được phóng lên tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan hôm 15/7.
Tàu Soyuz được phóng lên tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan hôm 15/7.

Tàu Soyuz TMA-05M được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở phía bắc Kazakhstan từ hai hôm trước. Suni Williams (Mỹ), Yuri Malenchenko (Nga) và Aki Hoshide (Nhật Bản) là tên của ba nhà du hành bay cùng tàu. Phi thuyền kết nối với ISS vào lúc 8h51 hôm 17/7 theo giờ Nga (11h51 cùng ngày theo giờ Việt Nam), RIA Novosti cho biết.

Nhóm phi hành gia mới sẽ làm việc trên ISS tới tháng 11. Trong thời gian đó họ sẽ thực hiện hơn 30 thí nghiệm trong không gian.

"Quá trình kết nối tự động giữa tàu và trạm đã diễn ra theo đúng thời gian dự kiến", người phát ngôn của trung tâm điều khiển thuộc Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga, cho biết.

Các phi hành gia đang ở trên ISS bao gồm một người Mỹ và hai người Nga.

ISS, đang bay ở độ cao 410km so với mặt đất, sẽ tiếp đón 9 phi thuyền trong 17 ngày tới tới. Tuần sau tàu vận tải HTV3 của Nhật Bản sẽ bay tới trạm.

Theo VNE
  • 523