Phụ nữ bị bệnh tim có xác suất cao sinh con gái

  •  
  • 395

Theo một nghiên cứu mới ở Iran, phụ nữ mang thai bị bệnh tim có nhiều khả năng sinh con gái hơn là con trai.

Nghiên cứu trên liên quan đến hơn 200 phụ nữ mang thai được chẩn đoán mắc bệnh tim và được chuyển đến trung tâm điều trị tim để sinh con. Trong số 216 đứa trẻ do những phụ nữ này sinh ra thì có đến 75% là bé gái.

Nhiễm sắc thể trong tinh trùng của người đàn ông quy định giới tính của một đứa bé
Nhiễm sắc thể trong tinh trùng của người đàn ông quy định giới tính của một đứa bé

Số lượng bé trai và bé gái được sinh ra trong bất cứ một dân số nào cũng xấp nhỉ bằng nhau, nhưng tỷ lệ bé trai/bé gái ở một quốc gia nhất định có thể khác nhau phụ thuộc vào các biện pháp lựa chọn giới tính.

Tuy nhiên, trong nghiên cứu về bệnh tim ở thai phụ, tỷ lệ này là 32/100.

Tiến sỹ Kathryn Taubert, Giám đốc khoa học tại Liên đoàn Ung thư Thế giới nêu rõ: “Nhiễm sắc thể trong tinh trùng của người đàn ông quy định giới tính của một đứa bé. Song, nghiên cứu này cho thấy có thể có một mối liên hệ giữa tình trạng tim của người mẹ với giới tính của đứa bé trong bụng họ".

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra sự chênh lệch giới tính ở trẻ sơ sinh của những phụ nữ mắc bệnh tim.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tabriz ở Iran nói họ hy vọng nghiên cứu này sẽ mở đường cho những cuộc nghiên cứu tiếp theo để tìm hiểu nguyên nhân của mối liên hệ này. Độ tuổi trung bình của các phụ nữ trong nghiên cứu là 29.

Nghiên cứu trên được trình bày cuối tuần qua tại Hội nghị quốc tế về bệnh tim ở Dubai.

Theo Vietnam+
  • 395