Phụ nữ nóng giận là do gene

  •  
  • 672

Một nghiên cứu mới do Đại học Pittsburgh, Mỹ, thực hiện tìm thấy một số biến đổi gene liên quan tới hoá chất kiểm soát tâm trạng cơ thể của phụ nữ khiến họ nóng tính hơn những người khác.

Indrani Halder và cộng sự đã yêu cầu 550 phụ nữ châu Âu hoàn thành 2 bài kiểm tra về cơn giận dữ. Một bản gồm 29 câu hỏi đo sự hung hăng về hành động, hung hăng về lời nói, sự giận dữ và thù địch. Những người tham gia đánh giá các câu từ thang điểm 1 đến 7 xem đó có phải là tính cách của mình không, bao gồm:

  • Cứ đôi chốc tôi lại không kiềm chế được việc phải chọc ngoáy một ai đó
  • Tôi nổi khùng rất nhanh nhưng bỏ qua cũng rất nhanh
  • Tôi đã điên tiết đến mức đập phá đồ đạc
  • Bạn bè nói rằng tôi rất hay tranh cãi
  • Đôi khi tôi cảm thấy mình bị đối xử bất công
  • Tôi biết bạn bè hay nói xấu sau lưng tôi

Nóng giận
(Ảnh: edyek.com)
Halder cũng sử dụng thang điểm đánh giá sự thù địch mang tên Cook-Medley bao gồm 50 câu hỏi đúng sai để kiểm tra xu hướng biểu hiện thái độ tiêu cực của người tham gia.

Nhóm cũng thu thập dữ liệu của những người tham gia liên quan tới gene giúp cơ thể sản xuất ra serotonin, một hoá chất não điều khiển cảm xúc và tâm trạng. Nghiên cứu trước đã cho thấy serotonin tăng làm giảm sự hung hăng và giận dữ ở người và vật.

Cuộc kiểm tra di truyền sẽ cho thấy người phụ nữ có 0, 1 hoặc 2 biến thể gene liên quan tới serotonin. Những phụ nữ có 1 hoặc 2 biến thể gene sẽ đạt điểm thấp hơn trong các cuộc kiểm tra, tức là có xu hướng hung hăng và bạo lực cao hơn.

Kết quả cho thấy gene là nguyên nhân khiến phụ nữ hay nóng giận. Cuộc kiểm tra gene cũng sẽ giúp phỏng đoán một người phụ nữ có khả năng mắc các bệnh liên quan tới sự giận dữ hay không, như bệnh tim, tăng huyết áp.

M.T.

Theo Livescience, Vnexpress
  • 672