Rò hơn chục tấn nước phóng xạ ở Nhật

  •  
  • 342

Hàng tấn nước nhiễm phóng xạ đã được phát hiện rò vào hệ thống nước ngầm phía dưới nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Cơ quan An toàn hạt nhân và Công nghiệp Nhật Bản cho biết, khoảng 15 tấn nước có mức phóng xạ thấp từ bể chứa của nhà máy hạt nhân đã rò ra khỏi nhà máy nằm bên bờ biển cách Tokyo khoảng 240 km về phía Bắc.

Rò hơn chục tấn nước phóng xạ ở Nhật
(Ảnh minh họa: Ottawacitizen)

Trong khi đó, Công ty điện Tokyo (Tepco) cho biết vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ rò rỉ vốn đã được ngăn chặn ngay sau khi phát hiện vào chiều nay 28/6.

Hiện, trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima vẫn còn chứa lượng lớn nước có chứa phóng xạ ở nhiều cấp độ trong các bể chứa sau khi đã được sử dụng để làm mát các lò phản ứng bị hư hại trong trận động đất sóng thần hôm 11/3.

Tepco đang cố sử dụng hệ thống khử nhiễm để làm sạch nước phóng xạ nhằm tái sử dụng để làm lạnh các lò phản ứng, song vẫn gặp một số vấn đề kỹ thuật.

Theo Reuters, VNN
  • 342