Ruồi: trung gian lây truyền H5N1?

  •  
  • 101

Các nhà khoa học Indonesia vừa đưa ra cảnh báo đáng lo ngại: ruồi có thể là con vật trung gian làm lây lan virus cúm gia cầm H5N1.

Theo chuyên gia thú y Wasito của Trường ĐH tổng hợp Gajah Mada, thông qua phương pháp nghiên cứu phân tử, các nhà khoa học phát hiện H5N1 trong cơ thể của ruồi ở hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, biểu bì, cơ và trứng.

Các nhà nghiên cứu còn phát hiện H5N1 trên ruồi tại những khu vực từng dập tắt được dịch cúm gia cầm. Chỉ những con ruồi ở các khu vực chưa từng xảy ra dịch mới không mang virus. Chuyên gia Wasito cho biết virus cúm gia cầm có thể di truyền ít nhất trong 25 thế hệ ruồi.

Thiêu hủy gia cầm bệnh tại Jakarta
Thiêu hủy gia cầm bệnh tại Jakarta (Ảnh: AFP)

HIẾU TRUNG

Theo Jakarta Post, AFP, Tuổi trẻ
  • 101