ý nghĩ
- Video: Ti vi điều khiển bằng mắt Tại Hội chợ hàng điện tử tiêu dùng (IFA) 2012, hãng Haier mang tới hai sản phẩm khá mới lạ, gồm màn hình OLED trong suốt và mẫu tivi điều khiển bằng mắt.
- Chơi game bằng ý nghĩ Các nhà khoa học Anh dạy khỉ các điều khiển cánh tay của một nhân vật trên máy tính bằng ý nghĩ của chúng, một đột phá khoa học có thể hữu ích với người tàn tật.
- Video: Robot điều khiển bằng ý nghĩ Anh Greg Gramillion, sinh viên Đại học Maryland, tác giả của robot điều khiển bằng ý nghĩ có mặt trong triển lãm, nói: "Tất cả phụ thuộc vào khả năng tập trung tư tưởng. Bạn chỉ cần dồn hết suy nghĩ vào việc làm máy bay rời mặt đất và cất cánh bay lên. Thông qua 4 cảm biến gắn vào tai và một cảm biến trước trán, chiếc máy bay mô hình sẽ nhận được
- Xe hơi điều khiển bằng ý nghĩ Các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về bộ não đã phát triển một loại xe hơi có thể điều khiển hoàn toàn bằng sức mạnh trí óc.
- Xe lăn điều khiển bằng suy nghĩ thử nghiệm thành công ở khỉ Các nhà khoa học đã tạo ra một chiếc xe lăn chỉ có thể điều khiển bằng suy nghĩ và họ đã cấy một thiết bị điều khiển vào não khỉ để "dạy" nó sử dụng chiếc xe này.
- BCI (Brain Computer Interface): tương lai điều khiển máy móc bằng ý nghĩ Giao diện máy tính – não (BCI - Brain Computer Interface) là giao thức tương tác trực tiếp giữa các tín hiệu não với một thiết bị bên ngoài.
- Điều khiển máy bay quadcopter bằng suy nghĩ Dự án này nhằm giúp nghiên cứu các thiết bị hỗ trợ cho người tàn/khuyết tật, ví dụ chân/tay máy hoặc bộ đồ có thể điều khiển thông qua suy nghĩ.
- Chiếc nón có thể phanh phui mọi bí mật của bạn Theo các tác giả đến từ Đại học California, các văn bản máy này in ra có độ chính xác lên đến 90%. Nhiệm vụ của nó là nắm bắt các tín hiệu thần kinh trong não bạn và chuyển đổi chúng thành ngôn ngữ.
- Điều khiển tay giả bằng ý nghĩ Đối với Jesse Sullivan, cánh tay giả của ông đặc biệt thông minh vì nó được điều khiển bằng chính ý nghĩ của chủ nhân.
- Ra đời trí tuệ nhân tạo có thể đọc thấu ý nghĩ con người Các nhà khoa học Đại học Columbia ở New York (Mỹ) tuyên bố đã chế tạo một hệ thống có thể đọc suy nghĩ của con người và chuyển thông tin thành lời nói.