-
Rắn "không chồng mà chửa" Giáo sư Warren Booth, một nhà khoa học của Đại học Tulsa tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp bắt vài chục cá thể cái mang thai của hai loài rắn hổ mang và hổ mang cá tại Mỹ để phân tích gene của chúng, BBC cho biết.
-
Rùa hồ Gươm thuộc 100 loài lâm nguy nhất thế giới Báo cáo có tên "100 loài bị đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới. Chúng vô giá hay không có giá trị?" là kết quả làm việc của hơn 8.000 nhà khoa học thuộc Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và Hiệp hội Động vật học London (ZSL).
-
Vì sao loài động vật biển có vú có thể thở lâu dưới nước? Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu về myoglobin, một loại protein lưu trữ oxy trong các cơ của loài động vật biển có vú. Đó là một loại protein không dính.
-
Đôi tay kỳ lạ của động vật Nhờ đôi bàn tay có cấu tạo kỳ lạ, khỉ aye-aye, chuột chũi hay tắc kè có thể thích nghi với hoạt động săn mồi, tìm nơi trú ẩn và thích nghi với môi trường sống.
-
Ngày 9/1: Columbus tưởng nhầm lợn biển là nàng tiên cá Trong khi chép của mình, ông có nói “họ còn không đẹp bằng một nửa những gì người ta miêu tả trong những bức tranh”.
-
Sẽ thế nào nếu khủng long chung sống với con người? Nếu loài khủng long còn tồn tại cho tới ngày nay, liệu bạn có nghĩ chúng ta có thể cưỡi khủng long dạo chơi như cưỡi ngựa không?
-
Loài thú có móng vuốt khỏe đập vỡ băng đá và bốc mùi gấp 4 lần chồn hôi Có lẽ bạn cũng hiểu rằng thế giới này vẫn còn rất nhiều loài vật kỳ lạ ít người biết đến. Không hẳn là vì chúng ít xuất hiện, mà đôi khi là vì ta chẳng mấy khi để ý đến chúng.