-
Nhật Bản ra mắt điện thoại thông minh đo phóng xạ Model mới nhất của điện thoại thông minh Pantone được tích hợp một thiết bị cảm ứng có thể giúp người sử dụng biết được họ có bị nhiễm phóng xạ hay không và bị nhiễm ở mức độ nào, chỉ bằng thao tác nhấn phím trên chiếc điện thoại di động.
-
Cửa hàng điện mặt trời cho vùng nghèo Không có điện, cuộc sống của những người dân nông thôn nghèo khó vô cùng vất vả. Không ti vi, không đèn đóm, không thực phẩm dự trữ (vì không có tủ lạnh), muốn dùng điện thoại di động phải chạy 20-30km tới chỗ có điện để sạc.
-
Tin nhắn có thể làm hỏng ngôn ngữ Khi nhắn tin bằng điện thoại di động, nhiều thiếu niên sử dụng từ viết tắt, câu rút gọn, tiếng lóng hoặc bỏ những chữ không cần thiết để tiết kiệm thời gian hoặc thể hiện sự “sành điệu”. Chẳng hạn, học sinh ở Mỹ thường dùng “gr8” thay cho “great”, hay rút gọn “would” thành “wud”.
-
Nghệ sĩ Hàn Quốc tự chế tạo vệ tinh “Chế tạo vệ tinh không khó hơn làm một chiếc điện thoại di động", Song Hojun nói. Người nghệ sĩ 34 tuổi đã chế tạo vệ tinh với chi phí 500 USD để cho mọi người thấy rằng họ có thể thực hiện giấc mơ.
-
Pin kẹo cao su cho các thiết bị điện tử Hiện nay, các mẫu điện thoại di động kiểu mới đã bắt đầu sử dụng công nghệ nạp pin vô tuyến, như máy Nokia Lumia 920/820 vừa mới lưu hành, các nhà thiết kế đã hiện thực hóa khái niệm nạp pin vô tuyến bằng cách thiết kế một loại pin có kiểu dáng của kẹo cao su.
-
Máy tự động thu hồi điện thoại cũ Theo thống kê tại Mỹ có khoảng 156 triệu người sử dụng điện thoại di động, bình quân 15 tháng họ sẽ thay điện thoại mới. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 3% lượng điện thoại cũ được thu hồi. Một công ty kỹ thuật Mỹ đã nhìn thấy cơ hội kiếm tiền từ thị trường này.
-
Digits - vòng đeo tay điều khiển thiết bị từ xa Các nhà khoa học thuộc Đại học Newcastle (Anh) và Trung tâm nghiên cứu của Microsoft tại Cambridge (Mỹ) vừa phát triển thành công một thiết bị cho phép người dùng điều khiển một thiết bị điện tử bất kỳ (như điện thoại di động hoặc ti-vi) chỉ bằng một cú vẫy tay đơn giản.