-
Lộ diện loài robot siêu nhỏ chỉ nhẹ như… que tăm, có thể bay được Với trọng lượng chỉ nặng hơn một chút so với cây tăm, các kỹ sư tại Đại học Washington (Mỹ) đã tạo ra một bước đột phá mới trong việc chế tạo robot tí hon.
-
Vì sao Thụy Sĩ là "lò ấp" giải Nobel nổi tiếng trên thế giới? Thị trường đại chúng trong ngành kỹ thuật công nghệ đã nhanh chóng về tay các công ty Âu Mỹ trong giai đoạn chuyển giao giữa hai thế kỷ XIX, XX.
-
Đã tìm ra cách biến nguyên liệu hoá thạch thành kim cương Những nhà khoa học tại Đại học Stanford đã có cách biến nguyên liệu hóa thạch trở thành kim cương nguyên chất.
-
Khoa học: Làm thế nào ria mép có thể ngăn ngừa ung thư? Bác sĩ da liễu Daniel Aires giải thích rằng ung thư có thể phát triển từ bệnh dày sừng quang hóa (Actinic Keratosis), là một mảng có vảy trên da.
-
Sinh viên Bách Khoa chế tạo xe siêu tiết kiệm xăng, đi 400km chỉ tốn 1 lít Chiếc xe siêu tiết kiệm xăng có thiết kế 1 chỗ ngồi, khối lượng xe khoảng 40kg, vận tốc tối đa 80km/h, chạy 400km chỉ tốn 1 lít xăng. Xe được chế tạo bởi một nhóm các sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội.
-
Phát hiện lợi ích mới của trà xanh và cà phê đối với người mắc bệnh tiểu đường Các nhà khoa học tại Đại học Kyushu, Nhật Bản, đã phát hiện ra lợi ích của trà xanh và cà phê đối với những người mắc bệnh tiểu đường.
-
Thiết bị cảm biến mới giúp đo nồng độ kim loại nặng trong máu người Các nhà nghiên cứu làm việc tại Đại học Cincinnati, Hoa Kỳ đã phát triển một bộ cảm biến cung cấp thông tin phản hồi nhanh chóng liên quan đến sự hiện diện và nồng độ của kim loại nặng, đặc biệt là mangan ở người.