đảo honshu

  • Nhật Bản rung chuyển vì động đất Nhật Bản rung chuyển vì động đất
    Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất xảy ra vào lúc 4h32 sáng nay, giờ địa phương. Tâm chấn nằm ở độ sâu gần 32km và cách thành phố Sendai trên đảo Honshu khoảng 140km về hướng đông. Honshu là đảo lớn nhất trong quần đảo Nhật Bản. Vùng biển phía đông hòn đảo Honshu rung chuyển sau địa chấn, song cảnh báo sóng thần không được ban bố.
  • Tìm thấy bằng chứng gấu nâu 32.500 năm trước đã từng sống ở gần Tokyo Tìm thấy bằng chứng gấu nâu 32.500 năm trước đã từng sống ở gần Tokyo
    Ngày nay, loài gấu nâu duy nhất của Nhật Bản (Ursus arctos) sống ở Hokkaido, hòn đảo cực bắc trong quần đảo Nhật Bản.
  • Bão lớn ập vào Nhật Bản, hơn 100.000 người phải sơ tán Bão lớn ập vào Nhật Bản, hơn 100.000 người phải sơ tán
    Tối qua, bão Jelawat đã đổ bộ vào đảo Honshu của Nhật Bản, buộc hơn 100.000 cư dân trên hòn đảo này phải sơ tán. Bão cũng đã làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 140 người bị thương.
  • Núi thiêng của Nhật Bản - Núi Fuji (Fujiyama) Núi thiêng của Nhật Bản - Núi Fuji (Fujiyama)
    Nhật Bản là nước có nhiều núi lửa, núi Fuji là một trong những ngọn núi lửa nổi tiếng, nằm trên đảo Honshu, phía Đông Nam cách thủ đô Tokyo 80km, nhìn xuống Thái Bình dương cuộn sóng. Độ cao 3.776m, là ngọn núi cao nhất Nhật Bản.
  • Bờ biển Nhật lấp lánh trong đêm Bờ biển Nhật lấp lánh trong đêm
    Cảnh tượng kỳ ảo xảy ra ở bờ biển thành phố Toyama, đảo Honshu, Nhật Bản từ ngày 18/8, Roket News đưa tin. Nó được tạo nên bởi sự tập trung của hàng triệu con mực đom đóm, loài động vật biển có khả năng phát ra ánh sáng màu xanh dương, khi chúng đẻ trứng gần bờ.
  • Tiện lợi với ngôi nhà chống bão độc đáo Tiện lợi với ngôi nhà chống bão độc đáo
    Chúng ta chẳng còn xa lạ với các thông tin về những cơn bão hay trận lũ quét kéo đến khắp nơi trên thế giới, điển hình như cơn bão Sandy tại Mỹ hay cơn bão Jelawat đã đổ bộ vào đảo Honshu của Nhật.
  • Ngày 29 tháng 7 tới đây mới thực sự là ngày tận thế của loài người? Ngày 29 tháng 7 tới đây mới thực sự là ngày tận thế của loài người?
    Một tổ chức tiên tri dự báo vào ngày 29/7, Trái Đất sẽ trải qua một trận động đất toàn cầu dữ dội, đồng thời các vì sao cũng sẽ liên tục rơi xuống hành tinh xanh.