-
Phụ nữ trung niên từ 35 đến 54 tuổi rất dễ bị phá sản Theo các nhà nghiên cứu, số lượng các bà mẹ trong độ tuổi từ 35 đến 54 tuổi bị rơi vào phá sản đã đạt đến con số kỷ lục. Họ là những người phải gánh chịu những rủi ro nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mang lại.
-
Phát sáng để... bị ăn thịt Nhiều sinh vật biển phát ra ánh sáng sinh học. Hiện tượng này, vốn được gọi là sự phát quang sinh học, đã được quan sát ở một vài vi khuẩn biển. Những vi khuẩn này phát ra một nguồn sáng ổn định mỗi khi chúng đạt đến một mức tập trung nhất định các phần tử hữu cơ trong nước biển.
-
Không xác định được niên đại “thóc cổ” thành Dền "Hai mẫu than lấy trong các hố đất đen ở di tích văn hóa Đồng Đậu tại thành Dền cho niên đại 2960+/-30 và 2970+/-30 năm cách ngày nay (mẫu vật là những hạt gạo cháy). Niên đại rất phù hợp với di tích và di vật”.
-
Phát triển thành công ống tiêm không kim Các nhà nghiên cứu tại Viện Công Nghệ Massachusetts (MIT) vừa cho biết họ đã chế tạo thành công một ống tiêm áp suất cao có thể đưa thuốc xuyên qua da mà không cần đến kim tiêm. Đặc biệt hơn, ống tiêm này còn có thể được lập trình liều lượng thuốc đưa vào cũng như độ sâu mà thuốc cần đạt đến.
-
Khả năng hát nốt trầm đến mức chỉ voi mới nghe được Tim Storms lại phá kỷ lục nốt trầm sau khi lần thử giọng mới nhất cho thấy anh đã đạt đến mức có thể hát cho voi nghe được, hay nói đúng hơn là chỉ có loài da dày này mới có thể nghe được Storms hát.
-
Tạo ra hơi nước bằng công nghệ nano Một nhóm các nhà khoa học đã tìm ra một phương pháp mới mang tính cách mạng, sử dụng ánh sáng mặt trời để tạo ra hơi nước bằng công nghệ nano mà không cần phải làm nóng cả thùng chứa để nước bên trong đạt đến điểm sôi.
-
Cận cảnh những đôi môi khổng lồ xanh biếc dưới Biển Đông Những "đôi môi" ấy chính là loài nghêu khổng lồ phương Nam (tên khoa học: Tridacna derasa), còn được gọi là trai tượng. Đây là một trong những loài động vật thân mềm lớn nhất thế giới với kích thước cơ thể đạt đến 60cm chiều dài.