-
Bão số 3 di chuyển nhanh, đổ bộ vào các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh Hồi 04 giờ ngày 18/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh khoảng 470km về phía Đông.
-
Vì sao tắc kè chạy được trên nước? Một số loài động vật trở thành "ngôi sao" trong thế giới của chúng nhờ khả năng đi được cả trên đất liền và trên mặt nước, ví dụ như nhện, gọng vó, tắc kè hoặc loài thằn lằn nói chung.
-
Bão Pabuk hướng vào biển Nam Bộ Hồi 04 giờ ngày 02/01, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,1 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 460km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 360km về phía Đông Nam.
-
Các sông và hồ trên thế giới đã mất gần 90% các loài sinh vật cỡ lớn Trong khoảng thời gian 40 năm qua, gần 90% các loài sinh vật sống trong môi trường nước ngọt lớn nhất thế giới đã suy giảm nghiêm trọng, gấp đôi tỷ lệ quần thể động vật có xương sống trên đất liền hoặc trong các đại dương.
-
Loài bạch tuộc đặc biệt bậc nhất: Bò lên cả trên mặt đất để săn mồi! Ở dưới nước, bạch tuộc vốn dĩ đã là một kẻ đi săn đáng gờm, và khi chúng còn có thể đi lại trên đất liền thì gần như không còn nơi nào là an toàn với các sinh vật nhỏ sống cạnh bờ biển!
-
Vì sao bão số 6 liên tục mạnh lên, di chuyển khó lường? Sau hơn 2 ngày mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, bão số 6 (Nakri) được dự báo chuyển hướng, tiến gần đất liền với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14 và có thể đạt cường độ mạnh nhất lên cấp 12, giật cấp 15.
-
Các nhà khoa học phát hiện chim cánh cụt thực sự “nói chuyện” dưới nước Giống như các loài chim biển khác, chim cánh cụt có thể kêu lớn trên đất liền, nhất là những nơi chúng sinh sản. Chúng sử dụng tiếng gọi này để liên lạc với bạn đời và họ hàng của chúng.