-
Tại sao người ta thường đặt thùng cát lớn tại trụ bơm xăng? Thành phần chính của cát là silic điôxit (SiO2) có nhiệt độ nóng chảy lên đến khoảng 1.650oC và nhiệt độ sôi khoảng 2.230oC, do đó có khả năng hấp thụ nhiệt rất lớn.
-
Trong môi trường không trọng lực, các phi hành gia có dễ bị bệnh không? Trở thành một phi hành gia vốn không phải là một điều dễ dàng khi các ứng viên phải trải qua một quá trình tập luyện, sát hạch trong nhiều tháng liền ở mặt đất.
-
Phát lộ bức tranh khắc đá có tuổi đời 2,6 triệu năm Bức tranh khắc trên đá tuổi đời 2,6 triệu năm này có chiều dài tới 8m, rộng 70cm với nội dung mô tả lại cảnh săn bắn, hái lượm của người cổ đại.
-
Cuộc đua chinh phục Mặt Trăng của các nước trên thế giới Ngoài hai "ứng cử viên" nổi bật là Liên Xô và Mỹ, ngày càng có nhiều nước tham gia vào cuộc đua khám phá và chinh phục Mặt Trăng.
-
Bí ẩn loạt hố xoắn ốc đắp đá kỳ lạ ở Peru Những hố xoắn ốc ở Peru được cho là có niên đại cách đây hàng nghìn năm. Đây là một trong những công trình kỹ thuật thủy lợi nổi bật nhất trên thế giới.
-
Không riêng con người, nhiều loài khỉ đã bước vào thời kỳ đồ đá từ 3000 năm trước Để thành công được như ngày hôm nay, con người đã phải trải qua một quá trình tiến hóa kéo dài hàng triệu năm, khởi nguồn bằng thời kỳ đồ đá từ 3,6 triệu năm trước.
-
Khỉ làm nứt vỏ hạt như thế nào Để làm nứt vỏ hạt, con khỉ mũ đập mạnh hạt xuống một nền đá và kiểm tra sau mỗi lần đập xuống.