-
Đắk Lắk sản xuất cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu Tỉnh Đắk Lắk đã hướng các nông hộ, các doanh nghiệp xây dựng hệ thống kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh cà phê để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm hạn chế rủi ro, thiệt hại cho người sản xuất.
-
Đắk Lắk phát triển cây thủy tùng từ giống ghép Sau khi nhân giống thành công bằng phương pháp ghép cành mùa mưa này, cây thủy tùng sẽ được đưa về trồng thử nghiệm tại Khu bảo tồn thủy tùng của tỉnh Đắk Lắk.
-
Phát hiện được 16 loài côn trùng gây hại ở cây càphê Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phát hiện được 16 loài dịch hại trên cây cà phê, tập trung ở 12 họ của 6 bộ côn trùng.
-
Phát hiện xương người trong trống đồng 2.000 tuổi Cơ quan chức năng vừa phát hiện một chiếc trống đồng có niên đại khoảng 2.000- 2.500 năm tại rẫy cà phê của gia đình ông Đỗ Văn Ninh, thôn Điện Biên 3, xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, Đắk Lắk.
-
Nai cà tông quý hiếm ở Đắk Lắk có nguy cơ tuyệt chủng Sau bò xám, hươu đầm lầy đã bị tuyệt chủng ở Đắk Lắk cách đây hơn 30 năm, theo các nhà chuyên môn ở địa phương, đến nay một loài động vật quý hiếm...