-
Thêm một loài ếch cây được phát hiện ở Việt Nam Các nhà khoa học Việt Nam và Đức vừa công bố thêm một loài ếch cây mới vừa được phát hiện ở tỉnh Cao Bằng, được đặt tên là nhái cây wa-za Gracixalus waza Nguyen, Le, Pham, Nguyen, Bonkowski & Ziegler, 2012.
-
Hoa trà Việt Nam được thế giới công nhận loài mới Một loại hoa trà của Việt Nam vừa chính thức được công bố trên tạp chí Nordic Journal of Botany (tạp chí thực vật học của Thụy Điển) là loài thực vật mới phát hiện lần đầu tiên trên thế giới và được đặt tên Camellia longii.
-
Máy phát điện gia đình chạy bằng dầu thực vật Một nhóm nhà khoa học của Anh vừa sản xuất được nguyên mẫu thiết bị mới (đặt tên là BMT), hoạt động hoàn toàn bằng dầu thực vật chưa qua xử lý để kết hợp làm mát, sưởi ấm và cung cấp điện năng.
-
Phát hiện khủng long có cổ siêu dài Một loài khủng long mới được đặt tên Qijianglong guokr (có nghĩa là con rồng xứ Qijiang) thuộc Mamenchisauridae, một gia đình khủng long được biết đến với cái cổ rất dài của chúng, đôi khi đạt tới nửa chiều dài cơ thể.
-
Tại sao “Thứ Hai” là ngày đầu tuần? Hai trong số những nền văn minh sớm nhất từng sử dụng lịch tuần có 7 ngày là người Babylon và người Do Thái. Tuy nhiên việc đặt tên các ngày trong tuần lại xuất phát từ các nhà chiêm tinh Ai Cập cổ đại với việc gắn mỗi ngày với tên của một vị thần.
-
Thiết bị giúp bạn đi trên mặt nước Được đặt tên là WaterBlade, thiết bị này sử dụng một tảng nổi cho phép bạn lách ngang trên bể bơi và qua các hồ nước. Nó bao gồm một động cơ điện cung cấp 25kg lực đẩy để bạn không gặp khó khăn.
-
Khám phá thuật tàng hình của sinh vật lấp lánh như đá sapphire Được đặt tên là "viên saphire của biển", lớp vỏ của sinh vật này có thể nhấp nháy màu xanh dương, tím và đỏ. Tuy nhiên, loài động vật nhỏ xíu thuộc bộ chân kiếm có thể ngay lập tức trở nên vô hình.