địa chủ

  • Loài đỉa có răng sống trong mũi người Loài đỉa có răng sống trong mũi người
    Tyrannobdella rex dịch từ tiếng la tinh có nghĩa là “đỉa chúa”. Cách đây 3 năm, bác sĩ Renzo Arauco Brown, làm việc tại một bệnh viện nhỏ ở tỉnh Tchanchamayo (Peru) đã phát hiện ra giống đỉa này.
  • Bất bình đẳng xuất hiện từ khi nào? Bất bình đẳng xuất hiện từ khi nào?
    Kết quả rút ra từ nghiên cứu mới đây cho thấy nó xuất hiện khoảng hơn 7.000 năm trước, vào thời kỳ đồ đá mới. Từ hơn 300 bộ xương người được tìm thấy trên khắp Trung Âu, nhóm chuyên gia đã phát hiện ra bằng chứng về sự khác biệt trong cơ hội sử dụng đất đai giữa các nông dân thuộc thời đại đồ đá mới.