-
Nếu một người bị dị ứng với mèo thì họ có bị dị ứng với sư tử không? Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc - nếu một ngày nào đó một người bị dị ứng với mèo đến công viên động vật hoang dã và muốn lại gần quan sát một con sư tử, liệu anh ta có nên lo lắng về việc bị dị ứng với sư tử không?
-
Loài rắn vô hại nhưng thường "chết oan" vì bị nhầm là cực độc tại Việt Nam Dù không có nọc độc, nhưng loài rắn này lại sở hữu màu sắc cơ thể giống với một loài rắn khác sở hữu nọc độc cực kỳ nguy hiểm, do vậy chúng thường bị "chết oan" khi đụng độ con người.
-
Xương người lùn được khai quật Tháng 10 năm 1976, tạp chí "Nguyệt san cao cấp" của Mexico đăng bài về Romian Vanlonxi, tại khu vực bãi khai thác đá gần Thủ đô Mexico phát hiện được một bộ hài cốt động vật, dự liệu đó là người. Bộ hài cốt lạ lùng từ trước tới giờ chưa ai từng thấy này thân thể thấp nhỏ, trên cột sống không có xương sườn, xương vai ngang
-
Tiếng nói của người tí hon và khổng lồ trong 'Guylive' Trong bộ phim "Guylive du ký" của Liên Xô cũ, những người tí hon nói chuyện bằng âm điệu cao, bởi chỉ có âm điệu cao mới thích hợp với cuống họng nhỏ của họ, còn người khổng lồ Pêchya thì lại nói bằng giọng thấp. Nhưng khi quay phim đó thì người lớn lại đóng vai người tí hon và các em nhỏ đóng vai Pêchya. Vậy làm thế n&ag
-
Miền Bắc sắp chuyển rét, đề phòng mưa đá Chiều thứ bảy (22/3), một đợt không khí lạnh sẽ tràn đến miền Bắc gây mưa rào và dông. Nhiệt độ trung bình ngày giảm 5-6 độ C. Người dân miền núi cần cảnh giác với mưa đá. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, cường độ không khí lạnh chỉ ở mức trung bình nên không đủ kéo miền Bắc trở lại những ng&agrav
-
Bí ẩn bước nhảy của nhện Adanson Loài nhện nhảy Adanson có cách phán đoán khoảng cách độc đáo giúp chúng vồ chính xác con mồi mà không cần mạng nhện. Có nhiều hệ thống thị giác khác nhau được các sinh vật sử dụng để phán đoán chính xác khoảng cách và chiều sâu. Chẳng hạn, con người có thị giác 2 mắt. Do mắt người ở cách xa nhau, chú
-
Những giả thuyết kỳ lạ về thảm họa Titanic Tàu Titanic đã đâm vào một tảng băng trôi vào 11 giờ 40 tối 14/4/1912. Giả thuyết chính thức cho rằng con tàu đã đi với tốc độ cao và va chạm với tảng băng. Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp nhận điều này. Sau đây là 6 giả thuyết khác do những người thích tìm hiểu về bí ẩn thảm họa Titanic đưa ra.