-
Vì sao khoai tây sinh ra khí độc khi bị thối rữa? Khoai tây có chứa các hợp chất độc hại được gọi là glycoalkaloid, trong đó phổ biến nhất là solanine và chaconine.
-
Nguy cơ nhiễm độc từ các vật dụng gia đình Qua phân tích mẫu máu của 13 gia đình tại 12 nước châu Âu, quỹ toàn cầu vì thiên nhiên đã phát hiện ra 73 loại hoá chất độc hại đối với con người do tiếp xúc các đồ vật trong gia đình. Và nguy cơ trẻ em nhiễm những hoá chất độc hại này còn cao hơn so với người lớn.
-
Bi.a đe doạ cả Windows và Linux Các nhà lập trình virus vừa mới thành công trong việc tạo ra một mẫu phần mềm độc hại mới có khả năng lây nhiễm cả các hệ thống chạy Windows và Linux. Mẫu phần mềm độc hại mới này đã được gửi đến cho hãng bảo mật Ka
-
Dùng xăng không chì nhưng chì trong không khí tăng! Nhiều cư dân TP.HCM khi ra đường phải mang khẩu trang để hạn chế hít thở các chất độc hại, đặc biệt là khí thải, khói bụi... Điều đáng lo ngại là một số chất độc hại trong không khí có xu hướng gia tăng.
-
Thuốc lá chứa chất phóng xạ Polonium-210 cực độc Kim loại phóng xạ trong thuốc lá là polonium-210. Chất này được vợ chồng nhà khoa học Marie và Pierre Curie phát hiện năm 1898. Polonium-210 cực kỳ độc hại (độc hại hơn khoảng 250 triệu lần so với chất cực độc xianuya) và thường có trong urani tự nhiên.
-
Đo độ ô nhiễm của không khí bằng diều Những chiếc diều thuộc dự án “Bồng bềnh Bắc Kinh” có chứa một chiếc cảm ứng và một đèn LED nhiều mầu để chỉ thị chất lượng không khí: màu xanh lá cây là tốt, màu vàng là trung bình, màu đỏ là độc hại, màu hồng là vô cùng độc hại.
-
Hệ sinh thái chết người trong... chiếc gối Chiếc gối yêu thích của bạn đang là nơi trú ẩn của cả một ổ vi khuẩn độc hại và những loại nấm có tiềm năng gây nguy hiểm đến tính mạng, một nghiên cứu mới cho biết điều đó.