điện sinh học

  • Linh hồn: Không tồn tại mãi mãi, không làm hại ai Linh hồn: Không tồn tại mãi mãi, không làm hại ai
    Không chỉ những người nghiên cứu về "tâm linh" khẳng định, sau khi chết "sự sống" của con người vẫn tiếp diễn - linh hồn, mà y học cổ truyền phương Đông cũng thừa nhận linh hồn chính là khí trong mỗi con người.
  • Vì sao đi chân trần tốt cho sức khỏe? Vì sao đi chân trần tốt cho sức khỏe?
    Đi chân trần đã được khoa học chứng minh là mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe và cũng được xem là một liệu pháp chữa bệnh thay thế.
  • Phát hiện loài lươn có cú phóng điện mạnh 850 volt Phát hiện loài lươn có cú phóng điện mạnh 850 volt
    Với 850 volt trong một cú phóng điện, loài lươn mới phát hiện tại Amazon có thể khiến con mồi lìa đời khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Phát hiện mới này sẽ giúp ích rất nhiều trong nghiên cứu y học và điện khí hóa.
  • Chuyển động của vi khuẩn làm quay tuabin và tạo ra điện Chuyển động của vi khuẩn làm quay tuabin và tạo ra điện
    Hãy tưởng tượng vào một ngày nào đó trong tương lai, các bồn chất lỏng chứa đầy những vi khuẩn sống lúc nhúc sẽ trở thành các nguồn cung cấp năng lượng quy mô nhỏ.
  • 10 năm nữa sẽ có điện vi khuẩn 10 năm nữa sẽ có điện vi khuẩn
    Các nhà khoa học đã phát hiện thấy năng lượng tạo ra bởi các protein trên bề mặt vi khuẩn có thể được chuyển hóa thành điện. Phát hiện đột phá này có thể giúp tạo ra một nguồn điện “sạch” từ vi khuẩn.
  • Thiết bị tạo điện mới từ đại dương Thiết bị tạo điện mới từ đại dương
    Lấy cảm hứng từ sự di chuyển của những cây tảo dưới đáy đại dương, các nhà khoa học Úc nảy sinh ý tưởng thiết kế máy phát điện sinh học lợi dụng sức đẩy của nước để tạo ra điện năng.
  • Bóng điện phát sáng nhờ vi khuẩn Bóng điện phát sáng nhờ vi khuẩn
    Chúng ta thường dùng các loại bóng điện như: Bóng sợi đốt, bóng huỳnh quang, đèn halogen, đèn neon, đèn LED… nhưng mới có một loại bóng điện mới, đó là bóng điện sinh học, được phát sáng bởi vi khuẩn.
  • Anh xây dựng nhà máy điện sinh học mới Anh xây dựng nhà máy điện sinh học mới
    Tập đoàn xử lý rác thải Shanks cho biết, họ sẽ xây dựng một nhà máy điện sử dụng nguyên liệu rác thải thực phẩm.