ấn độ phóng vệ tinh

  • Ấn Độ phóng thành công vệ tinh tự chế Ấn Độ phóng thành công vệ tinh tự chế
    Sáng 16/10, Ấn Độ đã phóng thành công một vệ tinh dẫn đường do nước này tự chế.
  • Ấn Độ phóng thành công bảy vệ tinh lên quỹ đạo Ấn Độ phóng thành công bảy vệ tinh lên quỹ đạo
    Ngày 25/2, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đẩy mang theo bảy vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất, trong đó có một vệ tinh của Canada với nhiệm vụ phát hiện các tiểu hành tinh có khả năng va chạm với Trái Đất.
  • Ấn Độ có kế hoạch phóng 58 vệ tinh và tàu vũ trụ Ấn Độ có kế hoạch phóng 58 vệ tinh và tàu vũ trụ
    Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) dự kiến phóng 58 tàu vũ trụ và vệ tinh trong 5 năm tới, trong đó có một vụ phóng lên quỹ đạo sao Hỏa và một vụ phóng lên Mặt Trăng.
  • Ấn Độ và Venezuela phóng các vệ tinh lên quỹ đạo Ấn Độ và Venezuela phóng các vệ tinh lên quỹ đạo
    Sáng 29/9, vệ tinh thông tin hiện đại GSAT-10 của Ấn Độ đã được phóng thành công lên quỹ đạo. Vệ tinh GSAT-10 nặng khoảng 3,4 tấn, được phóng từ tên lửa Ariane-5 tại bãi phóng châu Âu ở Guyana của Pháp, là vụ phóng vệ tinh thứ 101 của Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO).
  • Ấn Độ phóng thành công vệ tinh RISAT-1 Ấn Độ phóng thành công vệ tinh RISAT-1
    Sáng 26/4 các nhà khoa học Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh chụp hình ảnh bằng radar đầu tiên do chính nước này sản xuất (Radar Imaging Satellite - RISAT-1). RISAT-1 có trọng lượng 1.858kg, là vệ tinh cảm biến vi sóng có điều khiển từ xa, được phóng lên quỹ đạo từ một bệ phóng vệ tinh địa cực (PSLV) lúc 5 giờ 47 sáng 26/4 (
  • Ấn Độ phóng vệ tinh nghiên cứu thời tiết Ấn Độ phóng vệ tinh nghiên cứu thời tiết
    Bốn vệ tinh của Ấn Độ hôm nay được phóng lên từ bang miền đông nam Andhra Pradesh, để phục vụ việc nghiên cứu thời tiết.
  • Ấn Độ phóng đồng loạt 7 vệ tinh Ấn Độ phóng đồng loạt 7 vệ tinh
    Ấn Độ phóng thành công tên lửa đẩy PSLV-C 14 từ trung tâm phóng vệ tinh ở bang Andha Pradesh miền nam nước này.