ấn triện
-
Nga phát triển xe bọc thép bay Một xe bọc thép chiến đấu có tính năng của một phương tiện đổ bộ đường không và trực thăng sẽ được Nga phát triển vào năm 2030 để đáp ứng những yêu cầu của chiến tranh hiện đại.
-
1 bức hình lột tả sự thay đổi của bàn làm việc 20 năm qua Với sự phát triển của các dịch vụ số và thiết bị di động, bàn làm việc tiêu chuẩn của mỗi người cũng thay đổi rất nhiều. -
Quấn tã cho trẻ sơ sinh gây ảnh hưởng khớp xương Theo nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Archives of Disease Childhood (Anh) ngày 28/10, việc quấn tã cho trẻ có thể gây ảnh hưởng xấu tới phát triển hông của trẻ em sau này.
-
Hội chứng ngực to tấn công lính Đức Hàng chục binh lính trong một đơn vị cảnh vệ mang tên Wachbataillon báo cáo với sĩ quan chỉ huy rằng ngực bên trái của họ phình to như ngực phụ nữ. -
Lỗ đen có thể đã phát triển khác biệt khi vũ trụ “trẻ” hơn Các lỗ đen có thể phát triển theo hai cách, chúng sẽ hợp nhất với các lỗ đen khác hoặc chúng nuốt chửng các vật chất xung quanh. -
Bệnh tự kỷ bắt nguồn từ biến đổi não ở thai nhi? Việc khám phá ra các mảng tế bào não bị biến đổi rõ thấy ở trẻ tự kỷ hé lộ, căn bệnh này nhiều khả năng đã bắt đầu ở thai nhi từ trước sinh, trong các giai đoạn phát triển não ở 6 tháng cuối thai kỳ. -
Năm 2030: Điều hành thế giới sẽ là châu Á và châu Phi Đến năm 2030, hành tinh của chúng ta sẽ chật người, thế giới bắt đầu cảm thấy khan hiếm nước. Vai trò của Mỹ trên thế giới giảm sút nghiêm trọng. -
Nhung hươu phát triển nhanh như thế nào? Kỳ thực, nhung hươu có vẻ gì đó giống như khoa học viễn tưởng hơn là đời thực. Chúng là xương phát triển bên ngoài cơ thể động vật có vú và mỗi năm chúng rụng và tiếp tục phát triển trở lại. -
Mỹ phát triển dự án "súng bay không người lái" Cơ quan Nghiên cứu Dự án tiên tiến Quốc phòng Mỹ (DARPA) đang yêu cầu thêm 13,27 triệu USD trong năm tài khóa 2021 để phát triển một tên lửa có khả năng mang súng và bắn trúng nhiều mục tiêu cùng lúc. -
Phát triển thành công tim con người từ tế bào gốc, đập như bình thường Một nhóm nhà khoa học từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Đại học Y Harvard đã sử dụng tế bào da người trưởng thành để tái tạo mô tim hoạt động chức năng.
Khoa học quân sự
Tại sao