ỏ trứng
-
Đài thiên văn vô dụng vì ô nhiễm ánh sáng Người dân và các nhà khoa học không thể sử dụng đài thiên văn cổ nhất của Trung Quốc vào ban đêm do tình trạng ô nhiễm ánh sáng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
-
Virus H7N9 "cực kỳ nguy hiểm" với con người Số người tử vong vì cúm H7N9 tại Trung Quốc tăng đến 22, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo đây là một trong những virus nguy hiểm nhất mà các bác sĩ và nhà điều tra dịch tễ phải đối mặt trong những năm gần đây. -
Virus cúm H7N9 có thể lây từ người sang người Chủng virus cúm H7N9, còn gọi là "cúm gia cầm", có thể lây truyền từ động vật có vú, và do đó có thể truyền từ người này sang người khác. Đó là tin đưa của AFP dẫn nguồn từ báo cáo của các nhà khoa học Trung Quốc.
-
Trung Quốc xây dựng phòng nghiên cứu khói bụi lớn nhất thế giới Chính phủ Trung Quốc đã phê duyệt dự án xây dựng một cơ sở tạo ra khói nhân tạo cho phép các nhà khoa học tìm ra những phương pháp mới nhằm giảm ô nhiễm môi trường. -
Trung Quốc sắp có tàu điện ngầm không người lái Hệ thống tàu không người lái đầu tiên của Trung Quốc dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm sau tại tuyến tàu điện ngầm ở Bắc Kinh. -
Ô nhiễm Trung Quốc khiến kinh doanh thiết bị khói bụi phát triển Tình trạng sương mù ô nhiễm bao phủ khắp thủ đô Bắc Kinh và nhiều thành phố khác đã khiến thiết bị chống khói bụi nhanh chóng xuất hiện trên thị trường. -
Chưa hết virus corona, Trung Quốc đã phải đối mặt với "đại dịch" châu chấu Cơ quan lâm nghiệp Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo về mối đe dọa từ các loài côn trùng gây hại xâm nhập từ nước ngoài. Chính phủ cũng đang chuẩn bị các biện pháp đối phó. -
Đập Tam Hiệp mở 11 cửa xả lũ Để ứng phó với trận lũ số 5 và hỗ trợ kiểm soát lũ, 11 cửa xả lũ đập Tam Hiệp được mở, lưu lượng xả mỗi cửa đạt 49.200 m3/giây. -
Nhân chứng mô tả máy bay Trung Quốc "vỡ nát hoàn toàn" Máy bay Boeing 737 của China Eastern vỡ tan sau khi đâm xuống đất, nhiều mảnh vụn quần áo mắc trên cây tại hiện trường, theo các nhân chứng. - VnExpress -
Phát hiện mới tại kim tự tháp rộng ngang 10 sân bóng đá Nhóm khảo cổ vừa khai quật một bức điêu khắc được cho là mặt của một vị vua tại kim tự tháp Shimao ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Khoa học quân sự
Tại sao