ốc sên cuba
-
Một số động vật có thể mọc lại bộ phận trên cơ thể khi bị đứt Thằn lằn, cá ngựa vằn, giun dẹp... là những loài động vật có khả năng tái tạo lại phần đầu hoặc đuôi khi bị đứt.
-
Du lịch gần bằng vận tốc ánh sáng trong vũ trụ Một con tàu vũ trụ di chuyển với vận tốc bằng 99,9% tốc độ ánh sáng sẽ đến Mặt Trăng trong hơn một giây và tới sao Hỏa trong chưa đầy 5 phút. -
Bất ngờ với ốc đảo tràn ngập cây xanh và bóng mát giữa sa mạc Sahara Sa mạc Sahara là một biểu tượng của nắng nóng và khô hạn. Nhưng ở giữa vùng đất khô cằn đó, những hồ nước tươi mát lại hiện ra.
-
Bé gái 5 tuổi đào được vỏ ốc 160 triệu năm Một cô bé 5 tuổi người Anh đã vô tình "khai quật" được một chiếc vỏ ốc cổ khổng lồ và hiếm thấy có niên đại 160 triệu năm. -
Có một loại ốc độc hơn cả thạch tín, ăn vào có thể sống thực vật cả đời Ốc bùn răng cưa là một loại ốc bùn, tên khoa học Nassarius papilosus, có chứa độc tố tetrodotoxin, đây là loại độc tố làm tổn thương đến hệ thần kinh, nghiêm trọng hơn có thể gây tử vong. -
Người phụ nữ bắt gặp loài hoa cực lạ mọc dại ven đường, tiết lộ chuyện 1 năm chỉ nở đúng 2 lần? Loài hoa này sở hữu cái tên nghe thôi là thấy may mắn suốt cả năm. -
Cận cảnh giao phối của sên biển có 2 "của quý" Siphotperon sp.1 là một loài sên biển nhỏ được tìm thấy ở ngoài khơi biển Đông Bắc nước Úc. Đây là động vật lưỡng tính nên cơ thể mang cả 2 cơ quan sinh dục đực và cái. -
Vẻ đẹp bất ngờ của loài "thỏ biển" Những con vật được cư dân mạng Nhật Bản cưng chiều đặt tên “thỏ biển” thực chất là loài sên biển Jorunna parva. -
Nông dân Cuba dùng bao cao su để ngâm rượu trái cây Một nông dân Cuba tìm ra cách đặc biệt để cho ra đời những bình rượu trái cây thơm ngon là dùng bao cao su phủ ngoài hũ ngâm rượu lên men. -
Cây nhiên liệu sinh học ở Cuba Các nhà khoa học Cuba ngày 16/7 đã công bố một loại cây có thể dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học. Bấy lâu nay, cây Jatropha (hay còn gọi là cây cọc rào hay cây bã đậu) cho ra quả có hạt và được dùng để sản xuất dầu.
Khoa học quân sự
Tại sao