-
Điều gì sẽ xảy ra vào năm 2051, nếu phụ nữ không còn phải mang thai? Liệu tử cung nhân tạo có thể làm thay vai trò mang thai của người mẹ được hay không? Liệu nó có giúp phụ nữ đạt tới sự bình đẳng tuyệt đối so với đàn ông, hay ngược lại, khiến vai trò của họ trong xã hội bị lung lay?
-
Phát hiện mới về sự hình thành phôi tế bào Các nhà khoa học Australia thông báo vừa phát hiện sự thay đổi hình dạng của tế bào trong quá trình hình thành phôi, mở đường cho việc cải thiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ở người.
-
Những dự báo gây sốc về sinh nở trong tương lai Trẻ con ra đời từ tử cung nhân tạo, các cụ già có thể mang thai, thí nghiệm trên phôi người sẽ trở nên quen thuộc và chẳng còn là vấn đề đạo đức lớn trong 30 năm nữa, vài chuyên gia dự báo.
-
Top 10 đột phá y học năm 2010 Thuốc chống AIDS làm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV, hô hấp nhân tạo theo kiểu mới không cần thổi ngạt, tạo thành công buồng trứng nhân tạo, ... nằm trong số những đột phá y học...
-
Cậu bé đầu tiên sinh ra nhờ kỹ thuật sàng lọc phôi mới Biagio Russo là em bé đầu tiên được sinh ra ở Anh sử dụng kỹ thuật sàng lọc phôi mới đột phá, có thể cải thiện tối đa tỷ lệ sinh con của các cặp vợ chồng sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
-
Quy trình lấy và trữ đông tinh trùng cho người chết Theo bác sĩ chuyên khoa nam học, người đã mất vẫn có thể lấy và trữ đông tinh trùng nhưng cần lưu ý vấn đề thời gian.
-
Những người thừa kế bất ngờ Các liệu pháp điều trị vô sinh đang tạo nên những đứa trẻ không được chờ đợi, và làm phức tạp hóa quá trình thừa kế di sản của cha/mẹ đã mất.